Dịch Covid-19 ngày 11/10: Thế giới có 37.555.134 ca bệnh, 1.078.715 ca tử vong

11/10/2020 22:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21 giờ 30 ngày 11/10 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 37.555.134 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.078.715 ca tử vong. Có hơn 28,17 triệu bệnh nhân hồi phục, tuy nhiên vẫn còn khoảng 1% số bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị tích cực.

Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới, người dân cần tuân thủ nghiêm biện pháp phòng dịch

Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới, người dân cần tuân thủ nghiêm biện pháp phòng dịch

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 11/10, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai và Hải Dương.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 7.949.913 ca mắc và 219.304 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 7.063.955 ca mắc và 108.412 ca tử vong, Brazil với 5.091.840 ca mắc và 150.236 ca tử vong.

Tại châu Á, tình hình dịch COVID-19 đang nóng lên tại nhiều nước Đông Nam Á với hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Cụ thể, Bộ Y tế Indonesia xác nhận trong 24 giờ qua, đã có thêm 4.497 bệnh nhân mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 333.449 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia hiện là 11.844 ca. 

Covid-19, dịch Covid-19, cập nhật Covid-19, thế giới
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bekasi, Indonesia ngày 24/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Malaysia thông báo thêm 561 ca mắc và 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 15.657 ca và 157 ca. Đa số các ca mắc mới tập trung ở bang Sabah trên đảo Borneo. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Chính phủ Malaysia đã triển khai hơn 1.100 binh lính đến bang Sabah để tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Thái Lan cùng ngày đã thắt chặt an ninh tại cửa khẩu thương mại biên giới chính với Myanmar ở huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak sau khi phát hiện 3 công dân Myanmar có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại biên giới Thái Lan. Theo đó, các phương tiện không được phép vào thị trấn biên giới và phải rời khỏi đất Thái Lan trong vòng 7 giờ. Tỉnh Tak cũng yêu cầu các phương tiện của Thái Lan qua biên giới đến thị trấn Myawaddy ở Myanmar phải quay trở lại trong vòng 7 giờ.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh có sự cải thiện khiến Australia cân nhắc việc nới lỏng hạn chế đi lại với một số nước, còn Hàn Quốc cũng nới lỏng quy định giãn cách xã hội.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông đã thảo luận với những người đồng cấp ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia Thái Bình Dương về việc nới lỏng các hạn chế đi lại với các nước này. Bắt đầu từ ngày 15/10, Chính phủ Australia sẽ cho phép các công dân New Zealand nhập cảnh vào một số bang của nước này mà không cần kiểm dịch, bao gồm bang New South Wales, Vùng lãnh thổ thủ đô, Canberra và Vùng lãnh thổ Bắc Australia. 

Trong khi đó, Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội, qua đó cho phép các địa điểm giải trí ban đêm được mở cửa trở lại và khán giả được tới xem các sự kiện thể thao, trong bối cảnh các ca mắc mới  COVID-19 giảm mạnh về mức 2 chữ số trong 2 tuần qua. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết theo quyết định này, nước này sẽ hạ mức giãn cách xã hội từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 12/10. 

Covid-19, dịch Covid-19, cập nhật Covid-19, thế giới
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/10/2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Tại Trung Đông,  Chính phủ Liban thông báo sẽ ban hành lệnh phong tỏa đối với gần 170 ngôi làng và thị trấn vào tuần tới, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 12/10. Ngoài ra, các quán bar và hộp đêm trên toàn quốc cũng phải đóng cửa cho tới khi có thông báo tiếp theo. Liban đã ghi nhận 52.558 ca mắc COVID-19, trong đó có 455 ca tử vong. 

Iran cùng ngày ghi nhận thêm 251 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng số trường hợp không qua khỏi lên 28.544 ca. Số ca mắc tại nước này hiện là 500.075 ca, tăng 3.822 ca. Ngày 11/10, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Ali Akbar Salehi là quan chức mới nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Y tế Iran có kế hoạch bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng ở các thành phố lớn khác, bên cạnh thủ đô Tehran. 

Tại châu Âu, Nga ngày 11/10 ghi nhận 13.624 ca mắc mới, mức cao nhất trong 1 ngày, nâng tổng số ca mắc lên 1.298.718 ca. Trong 24 giờ qua cũng đã có thêm 149 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 22.597 ca.

Bất chấp số ca mắc mới tiếp tục tăng cao, Thị trưởng thủ đô Moskva Sergei Sobyanin cho biết chính quyền thành phố sẽ không đề xuất phương án cách ly, mà chỉ yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện phương án "làm việc từ xa", do đây là phương án nhẹ nhàng nhất không buộc một thành phần kinh tế nào phải đóng cửa.   

Thành phố Stuttgart thuộc bang Baden-Württemberg ở Tây Nam nước Đức đã được xếp vào danh sách khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19, sau khi tỷ lệ lây nhiễm ở thành phố này vượt mức 50 ca/100.000 dân trong 7 ngày qua. Bên cạnh việc cấm các cuộc tụ tập riêng tư với hơn 25 người trong thành phố, chính quyền Stuttgart sẽ áp đặt quy định hạn chế đồ uống có cồn, bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và giới hạn thời gian mở cửa và hoạt động đối với các nhà hàng, quán bar, quán rượu. Chính quyền thành phố cũng khuyến khích người dân làm việc tại nhà. Ngày 10/10, Đức đã ghi nhận 4.721 ca nhiễm mới, vượt mốc 4.000 ca trong ngày thứ ba liên tiếp.

Tại CH Séc, số ca mắc mới tăng mạnh trong những tuần gần đây cũng khiến chính phủ nước này thông báo sẽ siết chặt các biện pháp chống dịch từ ngày 14/10 tới, song sẽ tránh áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc. Trong tuần qua, số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 đã tăng vọt 76% lên 2.085 người, làm gia tăng lo ngại các bệnh viện quá tải.

Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, thống kê mới nhất của hãng tin AFP cho thấy khu vực này đã ghi nhận tổng cộng 10.068.397 ca mắc, trong đó có 368.186 ca tử vong. Khu vực châu Phi cũng đã ghi nhận 1.571.469 ca mắc, trong đó có 37.886 ca tử vong.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm