Dịch COVID-19: Iran 16.169 ca nhiễm, 988 người chết

17/03/2020 21:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/3, Iran thông báo đã xác nhận thêm 135 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 988 ca.

Dịch COVID-19: Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 66 người

Dịch COVID-19: Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 66 người

Tối 16/3, Bộ Y tế đã thông báo về 5 trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới từ số 62-66. Theo đó, kết quả xét nghiệm ngày 17/3/2020 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết có 2 ca mắc bệnh COVID-19; kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có 3 ca mắc bệnh COVID-19.

Theo người phát ngôn của Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour, báo cáo từ hơn 56 phòng thí nghiệm xác nhận đã có thêm 1.178 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 16.169 ca.

Cùng ngày, hãng thông tấn Iran (IRNA) đưa tin cảnh sát nước này đã cấm việc ăn mừng Năm mới, hay còn gọi là lễ hội Chaharshanbe Soori truyền thống, nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Lễ Chaharshanbe Soori sẽ bắt đầu vào tối 17/3 với các hoạt động ăn mừng như nhảy qua lửa và bắn pháo hoa. IRNA dẫn lời cảnh sát trưởng thành phố Tehran, Tướng Hossein Rahimi nêu rõ bất kỳ hành vi tụ tập nào trong dịp lễ Chaharshanbe Soori đều bị cấm và cảnh sát sẽ có biện pháp mạnh với những ai vi phạm.

Trong khi đó, Keyvan Zahiri, một quan chức cảnh sát, khác đã kêu gọi người dân ở trong nhà vào dịp lễ Chaharshanbe Soori để tránh lây nhiễm virus. Lệnh mới còn bao gồm cấm đốt lửa và pháo hoa.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt của người dân tại lối vào một trung tâm thương mại ở Tehran, Iran ngày 5/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/ TTXVN

Chính quyền các tỉnh như Isfahan, Golestan và Khuzestan cũng đã khuyến cáo người dân tránh tham gia lễ hội.

 Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo yêu cầu cấm tụ tập tôn giáo đông người kể từ ngày 17/3 trên toàn lãnh thổ nước này do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trước đó, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này đã xác nhận thêm 12 trường hợp mắc COVID-19 tại 6 tỉnh/thành phố gồm tỉnh Banteay Meanchey, Kampong Chhnang, Battambang, Kampot, Tbong Khmum và thủ đô Phnom Penh, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại Campuchia lên 24 ca.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 12/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Pháp, lệnh hạn chế đi lại đã bắt đầu có hiệu lực, theo đó người dân nước này được yêu cầu ở trong nhà, bị cấm ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết. Chính phủ Pháp thông báo hàng chục nghìn cảnh sát sẽ tuần tra trên phố và những ai ra đường mà không có giấy xác nhận lý do sẽ bị phạt từ 38-135 euro (42-150 USD). Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castener khẳng định biện pháp hạn chế đi lại trong 15 ngày do Tổng thống Emmanuel Macron công bố là những biện pháp "nghiêm ngặt nhất" hiện nay được áp dụng ở châu Âu.

Tính đến tối 16/3, Pháp đã xác nhận thêm 1.210 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước này lên 6.633 trường hợp, trong đó có 148 người tử vong. Các chuyên gia y tế dự báo con số này sẽ còn tăng trong những ngày tới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm