Dịch COVID-19: Hơn 50% số người mắc bệnh tại Italy từ 60 tuổi trở lên

11/03/2020 15:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Viện Y tế cao cấp Italy (ISS) - cơ quan chuyên môn cao nhất của Italy về y tế - đã công bố số liệu liên quan tới độ tuổi của những bệnh nhân COVID-19 tại nước này.   

Số ca tử vong do COVID-19 tại Italy cao kỷ lục

Số ca tử vong do COVID-19 tại Italy cao kỷ lục

Ngày 08/3, Italy thông báo số ca tử vong tại nước này đã tăng gần gấp 3, lên hơn 360 trường hợp, khiến quốc gia Nam Âu này là nước có số người thiệt mạng cao thứ 2 trên thế giới do COVID-19 sau Trung Quốc.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy có 62% số bệnh nhân tại nước này là nam giới, hầu hết là những người già; các trường hợp ở trẻ em từ 0-9 tuổi rất ít chiếm 0,5% (43 trường hợp), từ 10-19 tuổi chiếm 1% (85 trường hợp), từ 20-29 tuổi chiếm 3,5% (296 trường hợp).

Độ tuổi từ 30-39 tuổi chiếm 5,6% (470 trường hợp), từ 40-49 tuổi chiếm 10,7% (891 ca), từ 50-59 tuổi chiếm 17,4% (1.453 ca), từ 60-69 tuổi chiếm 17,7%  (1.471 ca), từ 70-79 tuổi chiếm 21,4% (1.785 ca) và trên 80 tuổi chiếm 18,4% (1.532 ca). Như vậy, những người từ 60 trở lên có tỷ lệ nhiễm bệnh lên đến 57% tại Italy. Tỷ lệ tử vong ở người lớn tuổi cũng cao hơn các nhóm tuổi khác.

Trong nhóm người từ 40 – 49 tuổi, chỉ có 1 trường hợp tử vong, chiếm 0,3%, từ 50 – 59 tuổi có 3 trường hợp tử vong chiếm 0,9%, từ 60 – 69 tuổi có 37 ca tử vong chiếm 11,1%, từ 70-79 tuổi có 114 trường hợp tử vong chiếm 31,9% và trên 80 tuổi có 202 trường hợp tử vong chiếm 56,6%. Số liệu của viện ISS cũng cho thấy chỉ có 21% số người nhiễm bệnh phải nhập viện, và 12% được chăm sóc đặc biệt.   

Đáng chú ý, viện ISS cũng chỉ ra nguồn gốc lây nhiễm bệnh tại Italy không phải đến trực tiếp từ Trung Quốc. Chỉ có 3 trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tại Italy bao gồm hai vợ chồng du khách người Vũ Hán, Trung Quốc và 1 công dân Italy từ Vũ Hán trở về có liên quan tới Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 10/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, cả 3 trường hợp này đã được cách ly và không lây nhiễm ra cộng đồng. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy virus gây bệnh cho các trường hợp đầu tiên tại Codogno thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3. Tổ chức này cũng xác nhận virus SARS-CoV-2  đã lây lan tại Italy một thời gian trước khi phát hiện các ca bệnh bùng phát tại khu vực Codogno, miền Bắc Italy vào ngày 21/2 vừa qua.   

Trong ngày 10/3, Italy đã ghi nhận thêm 977 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 10.149 trường hợp. Trong ngày 10/3 Italy cũng ghi nhận 168 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 631 người. Tổng cộng 1.004 ca mắc COVID-19 đã bình phục.   

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng bên ngoài một ngân hàng ở Rome ngày 10/3/2020, trong bối cảnh Italy tiến hành phong tỏa toàn quốc nhằm đối phó dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, số người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn nhà tù tại Italy đã lên tới 12 người chỉ trong 3 ngày. Bộ Tư pháp Italy cho biết tất cả các trường hợp tử vong là do sử dụng thuốc quá liều sau khi phạm nhân đột nhập vào các phòng chứa thuốc.

Trước đó, nhà chức trách đã tạm ngưng việc thăm thân tại các nhà tù. Đây là một phần trong các biện pháp của chính phủ nhằm ngăn virus lây lan sau khi COVID-19 đã khiến 631 người tử vong tại nước này chỉ trong hơn 2 tuần. Bộ Tư pháp xác nhận tình hình tại 23 nhà tù xảy ra bạo loạn kể từ ngày 8/3 vừa qua đã được kiểm soát, chỉ duy nhất có nhà tù tại thành phố Trapani là vẫn chưa ổn định. Ba ca tử vong mới nhất trong ngày 11/3 là tại nhà tù Rieti, cách Rome 70 km về phía Đông Bắc, trong khi 2 ca còn lại là ở nhà tù Modena, gần thành phố Bologna.

Huy Thông - Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm