Dịch Covid-19: Hàn Quốc vẫn đối mặt với nguy cơ cao dịch lây lan mạnh

28/05/2021 16:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Jeon Hae-cheol trong cuộc họp ngày 28/5 cho biết số ca nhiễm mới bình quân trong vòng một tuần qua ở nước này là 599 ca/ngày, giảm so với tuần trước đó là 641 ca/ngày.

Dịch Covid-19: Số ca mắc mới tại Hàn Quốc tiếp tục vượt mốc 700 ca

Dịch Covid-19: Số ca mắc mới tại Hàn Quốc tiếp tục vượt mốc 700 ca

Ngày 14/5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại nước này tiếp tục vượt mốc 700 ca trong ngày thứ hai.

Tuy nhiên, xu hướng lây nhiễm tập thể vẫn diễn ra ở các cơ sở giải trí, tất cả các địa phương đều ghi nhận các vụ lây nhiễm tập thể quy mô nhỏ, nên khả năng dịch bệnh lây lan mạnh trở lại vẫn còn rất lớn. 

Hàn Quốc đang tiến hành tiêm phòng dịch COVID-19 cho 5,13 triệu người từ 65-74 tuổi tại hơn 13.000 cơ sở y tế trên toàn quốc. Hơn 98% những người đã đặt lịch đều tham gia tiêm, hầu như không xảy ra tình trạng dư vaccine do người đã đặt lịch nhưng vắng mặt.         

Ông Jeon một lần nữa đề nghị người dân đặt lịch tiêm trong thời gian quy định. Những người dân trên 30 tuổi muốn tiêm phòng hãy tích cực đặt lịch tiêm trong ngày với các cơ sở y tế còn dư vaccine. Quan chức này nhấn mạnh nếu người dân tích cực tham gia tiêm chủng, Hàn Quốc hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tiêm cho 13 triệu dân vào cuối tháng sau và đẩy sớm thời gian hình thành miễn dịch cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Gangneung, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Trong ngày 27/5, có thêm 657.000 người được tiêm phòng, số lượng cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng từ cuối tháng 2 vừa qua. Tính đến nay, tổng số người tiêm vaccine mũi một là 4.688.000 người, tương đương 9,1% dân số; số người đã hoàn thành tất cả hai mũi tiêm là 2.068.000 người, tương đương 4% dân số. 

Tại đảo Jeju, xu hướng lây lan vẫn chưa có chiều hướng chững lại nên địa phương này quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức 2 từ tuần sau. Đây là địa phương thứ ba nâng giãn cách xã hội lên mức 2 trong số các địa phương ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô, sau thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) và thành phố Ulsan.

Theo mức giãn cách xã hội này, các cơ sở giải trí, phòng hát karaoke, cơ sở thể thao trong nhà trên đảo Jeju sẽ bị cấm hoạt động sau 23h. Các trung tâm tiệc cưới, tang lễ bị giới hạn tổ chức sự kiện dưới 100 người.

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục công bố phát hiện 7 ca mắc mới COVID-19 ngày 27/5, giảm so với 19 ca mắc mới một ngày trước. Theo thông báo ra ngày 28/5, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc nêu rõ các ca mắc mới đều là các ca nhập cảnh gồm 3 ca được ghi nhận tại tỉnh Tứ Xuyên, 2 ca tại Thượng Hải và mỗi nơi một ca tại tỉnh Giang Tô và tỉnh Quảng Đông. Ngày 27/5 không ghi nhận thêm ca tử vong nào do COVID-19.   

Như vậy tính đến hết ngày 27/5, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 91.045 ca mắc, trong đó có 4.636 ca tử vong. 86.093 người đã được chữa khỏi bệnh.

Mạnh Hùng – Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm