Dịch COVID-19: Giáo viên Hàn Quốc đề nghị lùi lịch khai giảng năm học mới

28/03/2020 17:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến vừa kết thúc cho thấy 73% giáo viên trên toàn Hàn Quốc đều cho rằng lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 cần được lùi lại sau ngày 6/4 tới.   

Dịch COVID-19: 172 chuyên gia Hàn Quốc hết hạn cách ly 14 ngày

Dịch COVID-19: 172 chuyên gia Hàn Quốc hết hạn cách ly 14 ngày

Theo thông tin từ ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh, 172 chuyên gia Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam sang Việt Nam làm việc được cách ly tại một khách sạn ở huyện Yên Phong đã có kết quả xét nghiệm lần thứ 2 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Phong trào “Giáo viên tốt” (GTM) thuộc Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc (KFTA) đã tiến hành cuộc khảo sát lấy ý kiến đối với 4.200 giáo viên ở các bậc học (mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) trong các ngày 26/3-27/3.

Kết quả cho thấy có 73% số người tham gia nói rằng “để học sinh không bị nhiễm virus SARS-CoV-2, lịch khai giảng năm học mới cần được lùi lại sau ngày 6/4 tới”. Về thời điểm dự kiến diễn ra lễ khai giảng năm học mới, 21% số giáo viên được hỏi cho rằng “nên tiến hành” vào ngày 6/4 như dự kiến.   

GTM giải thích rằng “thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang vẫn còn rất nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tỷ lệ ca nhiễm mới vẫn tăng hằng ngày, nên đa số những người được hỏi đã bày tỏ mong muốn lùi lịch khai giảng”.   

Về cách thức tiến hành giảng dạy sau lễ khai giảng (nếu diễn ra vào ngày 6/4 tới), 59% số người được hỏi ủng hộ hình thức giảng dạy trực tuyến, 18% cho rằng vừa phải làm việc trực tuyến song vẫn cần đến trường làm việc, 14% ủng hộ việc giảng dạy trên lớp và 9% không có câu trả lời.   

Khi được hỏi nếu phải thực hiện đồng thời cả việc giảng dạy trực tuyến và giảng dạy trên lớp, 46% số giáo viên được hỏi lựa chọn “thứ hạng” của nhà trường và 36% chọn theo “khu vực” để tiến hành việc giảng dạy trực tuyến hay giảng dạy trực tiếp trên lớp.   

Chú thích ảnh
Du khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngoài ra 41% những người được hỏi cũng nói rằng họ có mong muốn được lùi thời điểm tổ chức thi đại học thêm 2 tuần. Có tới 87% số ý kiến cho rằng cần lùi thời điểm tổ chức thi đại học, 34% lựa chọn lùi 3 tuần hoặc hơn trong khi 12% nói rằng chỉ cần 1 tuần. Tỷ lệ giáo viện phản đối đề nghị lùi thời điểm thi đại học là 12%. Theo GTM, sai số của cuộc khảo sát là ± 1,55% với mức độ chính xác 95%.   

Liên quan đến những tranh luận về có tiếp tục lùi thời điểm tổ chức khai giảng năm học mới hay không, phát biểu tại trụ sở Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã nhấn mạnh rằng “việc đảm bảo an toàn cho học sinh vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Theo đó, chính phủ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia và đưa ra quyết định cuối cùng trong tuần tới”.   

Số liệu thống kê của KCDC công bố ngày 28/3 cho thấy với 146 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm COVID-19 ở "xứ sở Kim Chi" đã lên 9.478 người (trong đó bệnh nhân ít tuổi nhất bị tái nhiễm là bé gái 17 tháng tuổi ở thành phố Gimpo. Số ca tử vong là 146 (thêm 7 trường hợp mới), chủ yếu vẫn là người cao tuổi (trên 80) và có ít nhất một bệnh lý nền từ trước.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 283 nâng tổng số lên 4.811 người, chiếm 50,7%. Số ca nhiễm mới phát hiện qua công tác kiểm dịch tại sân bay tăng thêm 24 ca (chiếm 16,4%) nâng tổng số thành 168 ca. Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang vẫn có số ca nhiễm bệnh chiếm 83% số ca nhiễm trên cả nước. Trong số 146 ca nhiễm mới, thành phố Daegu đứng đầu với 71 ca, tỉnh Gyeonggi đứng thứ hai với 21 ca; thủ đô Seoul đứng thứ ba với 18 ca.

Anh Nguyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm