Dịch COVID-19: Đức hoãn đại hội bầu lãnh đạo đảng CDU, Nga có 91 nghị sĩ nhiễm COVID-19

26/10/2020 20:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong cuộc họp trực tuyến với Hội đồng liên bang sáng 26/10, Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) – bà Annegret Kramp-Karrenbauer đã đề xuất và được sự nhất trí của ban lãnh đạo đảng CDU về việc hoãn đại hội bầu lãnh đạo mới của đảng này với sự tham gia của hơn 1000 đại biểu dự kiến vào ngày 4/12 tại thành phố Stuttgart.

Anh đạt tiến triển tích cực trong bào chế vaccine ngừa COVID-19

Anh đạt tiến triển tích cực trong bào chế vaccine ngừa COVID-19

Ngày 26/10, hãng dược phẩm của Anh AstraZeneca cho biết một loại vaccine tiềm năng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do hãng này và Đại học Oxford bào chế đã tạo ra phản ứng miễn dịch với mức tương tự cả ở những người trẻ tuổi và lớn tuổi tham gia thử nghiệm.

Nếu tình hình đại dịch không cho phép tổ chức đại hội, việc bầu cử Ban chấp hành mới và Chủ tịch đảng CDU có thể sẽ diễn ra bằng việc bỏ phiếu qua đường bưu điện vào tháng 1/2021.  

Trong khi đó, truyền thông Đức sáng 26/10 đưa tin, tại cuộc họp với các lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tối 25/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh, Đức đang phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn trong việc chống lại đại dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Stuttgart, miền Nam Đức ngày 13/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Merkel rằng “Chúng ta đang phải đối mặt với những tháng rất, rất khó khăn”. Bà cho rằng, số ca lây nhiễm sẽ tiếp tục tăng mạnh và sẽ không có sự kiện nào lớn được tổ chức bên ngày ít nhất là cho đến tháng 2/2021. 

Theo số liệu thống kê của Viện Dịch tễ Robert Koch, trong buổi sáng 26/10, cơ quan y tế ghi nhận thêm 8.685 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 437.866 người, khoảng 321.600 người đã hồi phục và hơn 10.000 người đã tử vong.

* Nga có 91 nghị sĩ nhiễm COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Vyacheslav Volodin ngày 26/10 cho biết 91 nghị sĩ Duma Quốc gia đã hoặc đang nhiễm COVID-19, 38 người trong số này đang phải nằm viện, 1 người đang được chăm sóc đặc biệt và 1 nghị sĩ đã tử vong.

Theo Ủy ban phòng chống COVID-19 của LB Nga, tính đến sáng 26/10, nước này trong vòng 1 ngày đã ghi nhận số lượng kỷ lục 17.347 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 27,7% số bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Như vậy tính đến sáng 26/10, trên toàn bộ LB Nga đã ghi nhận 1.531.224 người nhiễm COVID-19, 1.146.096 người khỏi bệnh và 26.269 người không qua khỏi.

Thanh Bình -  Duy Trinh (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm