Dịch COVID-19 đến sáng ngày 20/12: Thế giới có 76.618.478 ca bệnh, 1.691.765 ca tử vong

20/12/2020 09:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 20/12 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 76.618.478 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.691.765 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục hiện nay là 53.745.819 người.

Dịch COVID-19: Hàn Quốc có số ca nhiễm mới trên 1.000 ca trong 4 ngày liên tiếp

Dịch COVID-19: Hàn Quốc có số ca nhiễm mới trên 1.000 ca trong 4 ngày liên tiếp

Ngày 19/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.053 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc trên 1.000 ca và thực tế này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu giường bệnh tại các bệnh viện dành để điều trị các ca bệnh nặng.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với 18.077.768 ca nhiễm và 323.401 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ 10.031.659 ca nhiễm và 145.513 ca tử vong và Brazil 7.213.155 với ca nhiễm và 186.356 ca tử vong.

Tại châu Âu, Áo đã áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn kể từ ngày 19/12. Mọi công dân đến từ những quốc gia có nguy cơ phải trải qua hoạt động kiểm dịch trong 10 ngày. Cảnh sát và quân đội Áo sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngẫu nhiên tại các cửa khẩu biên giới với Cộng hòa Séc, Slovakia và các nước láng giềng khác.

Trong khi đó, Chính phủ Hà Lan đã cấm mọi chuyến bay chở khách từ Anh từ nay đến ngày 1/1/2021, sau khi phát hiện một ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Hà Lan, biến thể mới này hiện đang lây lan tại Anh.

Tại châu Á, Hàn Quốc ngày 20/12 đã ghi nhận 1.097 ca nhiễm mới, mức cao nhất theo ngày tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 1.097 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 15 ca lên 674 ca.

Chú thích ảnh
Tính đến 8h ngày 20/12 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 76.618.478 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Tại Israel, Bộ Y tế đã quyết định đưa tất cả các nước vào danh sách "đỏ" – có nguy cơ lây nhiễm cao, đồng thời yêu cầu công dân nước này sau khi nhập cảnh phải cách ly theo dõi. Kể từ ngày 26/12, công dân Israel khi về nước phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày hoặc 10 ngày nếu có 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, thông báo này không đề cập tới việc áp đặt quy định đối với người nước ngoài tới Israel.

Cũng trong ngày 19/12, Israel triển khai chương trình tiêm phòng COVID-19 trên toàn quốc và Thủ tướng Benjamin Netanyahu là người được tiêm mũi đầu tiên.

Tại Mỹ, ngày 19/12, nhà chức trách đã thông báo việc phân phối vaccine Moderna ngừa COVID-19 sẽ bắt đầu vào cuối tuần này. Trước đó, FDA đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine của Moderna.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 19/12 đã vượt mốc 500.000 ca, trong bối cảnh quốc gia Bắc Mỹ này đang triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đất nước. Ontario và Quebec là hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Giới chức y tế đang kêu gọi chính quyền các tỉnh cần ngay lập tức hành động, siết chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch bệnh.

Tại châu Phi, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni thông báo Phó Thủ tướng thứ 2 của nước này, ông Ali Kirunda đã qua đời do COVID-19, tại một bệnh viện ở thủ đô Kampala.

    Đặng Ánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm