Dịch COVID-19 đến sáng 6/9: Thế giới ghi nhận hơn 27 triệu ca bệnh và 883.002 ca tử vong

06/09/2020 09:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 8h30' sáng 6/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 27.045.852 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 883.002 ca tử vong. Đã có 19.147.016 bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục và còn 7.015.800 bệnh nhân đang được điều trị.

Đại sứ quán Hàn Quốc làm video cổ vũ phòng chống Covid-19

Đại sứ quán Hàn Quốc làm video cổ vũ phòng chống Covid-19

Để cổ vũ tinh thần chống dịch Covid-19 và động viên các cháu học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, Đại sứ quán Hàn Quốc cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã sản xuất một clip biểu diễn Taekwondo trên nền nhạc Hàn Quốc do các cháu học sinh lớp Taekwondo của Trung tâm biểu diễn.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với 6.431.124 ca mắc, trong đó có 192.818 ca tử vong. Tiếp theo là Brazil với hơn 4.123.000 ca mắc và 126.203 ca tử vong. Đứng thứ 3 thế giới hiện là Ấn Độ với 4.110.839 ca mắc và 70.679 ca tử vong. Trong một ngày qua, Ấn Độ ghi nhận hơn 84.000 ca mắc mới trong khi số ca mắc mới tại Mỹ và Brazil trong cùng khoảng thời gian dao động ở các mức hơn 44.000 ca.

Tại châu Á, Myanmar trong tối 5/9 đã ghi nhận thêm 37 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên 1.253 ca. Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore cùng ngày thông báo ghi nhận thêm 34 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 56.982 ca. Trong số các ca mắc mới được ghi nhận có 2 ca bệnh "nhập khẩu", 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng và các ca còn lại có liên quan tới các khu tập thể của công nhân nước ngoài.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, ngày 5/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Hàn Quốc sáng 6/9 đã ghi nhận 167 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp số ca mắc mới dưới 200 ca. Trong tổng số ca mắc mới này có 152 ca là lây nhiễm trong cộng đồng và phần lớn tập trung tại vùng Seoul rộng lớn. Hiện số ca mắc tại quốc gia Đông Bắc Á này là 21.177 ca. Ngày 4/9, Hàn Quốc đã quyết định kéo dài thêm 1 tuần các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đối với các nhà hàng, tiệm bánh và quán cà phê tại vùng Seoul rộng lớn, trong bối cảnh số ca mắc tại khu vực này tiếp tục tăng. 

Tại Trung Đông, Bộ Y tế Qatar ngày 5/9 thông báo thêm 227 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 119.864 ca. Trong khi đó, đã có hơn 242 ca bình phục, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 116.780 ca. Chỉ có 1 ca tử vong mới được ghi nhận và số ca tử vong tại nước này hiện là 202 ca.

Với hơn 22.000 ca tử vong và hơn 384.000 ca mắc kể từ khi ca đầu tiên ghi nhận được hồi tháng 2, Iran tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Trung Đông. Do nhiều phụ huynh lo lắng về nguy cơ dịch bệnh lây lan, Iran đã mở cửa trở lại trường học từ ngày 5/9 với các quy định phòng dịch nghiêm ngặt.

Chú thích ảnh
Bảng hướng dẫn người dân thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm COVID-19 tại Berkshire, Anh, ngày 4/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Âu, Pháp ghi nhận 8.550 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 317.706 ca, trong đó có 30.724 ca tử vong. Số ca mắc mới tại Pháp tăng trở lại sau khoảng thời gian kiềm chế được dịch, song chủ yếu tập trung ở người trẻ có triệu chứng nhẹ. Hơn 12 triệu trẻ em Pháp đã trở lại trường học vào ngày 1/9. 

Trong khi đó, Nga báo cáo thêm 110 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 17.759 ca. Số ca nhiễm tăng thêm 5.205 ca lên 1.020.310 ca. Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/9 cũng xác nhận thêm 1.673 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 278.228 ca. Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận thêm 56 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 6.620 ca.

Tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp tại châu Mỹ, khi Mexico ghi nhận thêm 6.196 ca mắc và 522 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lên lần lượt 623.090 ca và 66.851 ca. Còn tại Colombia, nước này ghi nhận 658.456 ca mắc và 21.156 ca tử vong, tăng lần lượt 8.394 ca và 270 ca. Ecuador cũng báo cáo 870 ca mắc mới và 50 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Hiện số ca mắc tại nước này đã lên tới 118.045 ca, trong đó có 6.724 ca tử vong.

Tại Mỹ, thành phố New York đã hoãn mở lại trường học đến ngày 21/9 để nhà trường có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, trong bối cảnh nhiều trường đại học ghi nhận các ca nhiễm tăng cao sau khi học kỳ mùa Thu khai giảng.

Phương Oanh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm