Dịch Covid-19 đến sáng 23/4: Toàn thế giới đã có hơn 145 triệu ca nhiễm, hơn 3 triệu ca tử vong

23/04/2021 09:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 23/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 145.315.343 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.084.445 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 123.303.386 người.     

Dịch Covid-19: Tình hình dịch bệnh thế giới ngày 18/4

Dịch Covid-19: Tình hình dịch bệnh thế giới ngày 18/4

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 18/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 141.431.385 ca mắc COVID-19 và 3.026.506 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 120.120.991 ca.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 584.226 ca tử vong trong tổng số 32.669.121 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 186.928 ca tử vong trong số 16.257.309 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 383.757 ca tử vong trong số 14.172.139 bệnh nhân.        

Tính theo tỷ lệ dân số, CH Séc là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 269 người tử vong. Tiếp đến là Hungary với 267 người và Bosnia-Herzegovina với 246 người/100.000 dân.        

Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 48,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong. Tiếp đến là các nước Mỹ Latinh và Caribe, với hơn 878.600 ca tử vong trong hơn 27,6 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ có hơn 593.100 ca tử vong trong hơn 33 triệu ca nhiễm.

Châu Á ghi nhận hơn 305.900 ca tử vong trong hơn 22,4 triệu ca nhiễm. Trung Đông có hơn 124.900 ca tử vong, châu Phi ghi nhận hơn 118.800 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 1.000 người.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ, ngày 19/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 trong một ngày đều tăng cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận 332.503 ca nhiễm và 2.256 ca tử vong. Đây là ngày thứ 2 Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới vượt 300.000 ca/ngày, sau chuỗi 8 ngày liên tiếp có số ca nhiễm mới trên 200.000 ca/ngày. Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp số ca tử vong vượt 2.000 ca/ngày.

Thực trạng này làm gia tăng áp lực vốn đã nặng nề đối với hệ thống y tế của Ấn Độ hiện đang trong tình trạng thiếu thốn vật tư y tế nghiêm trọng, đặc biệt là thiết bị cung cấp oxy cho các ca bệnh nặng. Thủ đô New Delhi đã cảnh báo nhiều bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ tử vong nếu các nguồn cung oxy tại các bệnh viện không được đảm bảo.    

Hiện giới chuyên gia y tế đang đặc biệt quan ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19 và chưa thể xác định nguyên nhân số ca nhiễm mới tại Ấn Độ tăng đột biến trong thời gian gần đây do sự xuất hiện biến thể kép của SARS-CoV-2 hay thói quen sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong các dịp lễ hội tập trung đông người thời gian gần đây.   

Trong ngày 22/4, Cuba có thêm 1.207 ca mắc mới COVID-19 - đây là con số thống kê cao nhất ghi nhận theo ngày kể từ khi bùng phát dịch bệnh, trong khi có thêm 12 người không qua khỏi đại dịch. Như vậy, hiện quốc đảo Caribe này đã có 97.967 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 559 ca tử vong. Thủ đô La Habana - tâm dịch của Cuba - đã ghi nhận 681 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua. Hiện tỷ lệ mắc bệnh ở thành phố này là 382,6 trên 100.000 dân.   

Chính phủ liên bang Canada quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay thương mại và tư nhân chở khách từ Ấn Độ và Pakistan trong vòng 30 ngày (kể từ đêm 22/4), trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở cả hai quốc gia Nam Á này đang tăng vọt. Các chuyến bay chở hàng vẫn được phép vào Canada để đảm bảo nguồn cung vaccine, thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và các hàng hóa thiết yếu khác không bị gián đoạn.

Theo Bộ trưởng Omar Alghabra, đây là biện pháp tạm thời trong khi Canada đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh và xác định các biện pháp thích hợp trong tương lai. Để ngăn mọi người “lách” lệnh cấm bay bằng cách đặt vé bay qua các quốc gia khác, Canada yêu cầu hành khách quá cảnh nước thứ 3 phải làm thủ tục hải quan tại quốc gia đó và ở lại đó cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Sau đó, hành khách mới có thể lên chuyến bay đến Canada và sẽ được yêu cầu cách ly tại Canada. Các quy định trên áp dụng với cả công dân Canada và người nước ngoài. Tất cả hành khách đến Canada bằng đường bộ hoặc đường hàng không từ bất kỳ quốc gia nào đều phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và phải tuân thủ quy định cách ly trong hai tuần, trừ một số  ngoại lệ áp dụng đối với lao động làm việc trong lĩnh vực thiết yếu. Hành khách đi máy bay phải cách ly trong 3 ngày đầu tiên tại một khách sạn đã được chỉ định để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 và phải làm xét nghiệm lại sau khi đến 10 ngày.   

Anh đang cân nhắc dừng tiêm vaccine của AstraZeneca cho người dưới 40 tuổi, khi các trường hợp mắc bệnh đông máu hiếm gặp liên quan đến loại vaccine này tiếp tục gia tăng. Các số liệu mới nhất của Cơ quan quản lý và sản phẩm chăm sóc sức khỏe y tế Anh (MHRA) cho thấy nguy cơ huyết khối tắc mạch nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca đã tăng mạnh sau khi số ca mắc bệnh đã tăng gấp đôi chỉ trong hai tuần kể từ ngày 8/4 đến nay, từ 79 ca lên 168 ca.     

Tháng trước, Anh cũng đã đột ngột thay đổi chiến lược về tiêm chủng đối với vaccine AstraZeneca, trụ cột trong chương trình tiêm chủng của nước này, sau khi Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng và Miễn dịch (JCVI) khuyên rằng tất cả những người khỏe mạnh dưới 30 tuổi nên được cung cấp một loại vaccine khác thay thế cho vaccine của AstraZeneca.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm