Dịch Covid-19 đến sáng 19/2: Thế giới có 110,81 triệu ca bệnh, 2,45 triệu người đã tử vong

19/02/2021 10:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 19/2 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới có 110,81 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 2,45 triệu người đã tử vong. Số người nhiễm đã phục hồi trên toàn cầu đến nay là 85,75 triệu người, trong khi số người cần điều trị tích cực chiếm 0,4% trong tổng số 22,60 triệu ca nhiễm còn lại. 

Dịch Covid-19: Sáng 19/2 không ghi nhận ca mắc mới, 1.605 người được chữa khỏi

Dịch Covid-19: Sáng 19/2 không ghi nhận ca mắc mới, 1.605 người được chữa khỏi

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 19/2, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 755 ca.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 388.696 ca nhiễm mới, trong đó Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới (62.183 ca), tiếp sau là Brazil (51.350 ca), Pháp có 22.501 ca, Tây Ban Nha có 14.515 ca, Italy có 13.762 ca, Nga có 13.447 ca. Hiện tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới 28,51 triệu ca. 

Với những con số nêu trên, châu Âu vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19 bất chấp nỗ lực đẩy mạnh chương trình tiêm chủng ở các nước trong khu vực này. 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 17/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 17/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Mỹ, Brazil đến nay đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 70% lực lượng nhân viên làm việc trong ngành y tế và những người dễ bị tổn thương do nhiễm SARS-CoV-2 cao như người cao tuổi, người khuyết tật.

Đến nay, hơn 5,5 triệu dân số của Brazil đã được tiêm chủng mặc dù việc thiếu vaccine đã khiến ít nhất 5 tỉnh thành phố ngừng chương trình tiêm chủng. Brazil đến nay ghi nhận tổng cộng 10,03 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ấn Độ. 

Tại châu Á, dịch COVID-19 cũng tiếp tục lây lan. Ấn Độ trong 24 giờ qua ghi nhận 12.643 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 10,96 triệu ca. Indonesia và Iran cũng là 2 điểm nóng của dịch COVID-19, với số ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ qua lần lượt là 9.039 ca và 8.066 ca.

Trong khi đó, các nước khu vực Trung Đông như Iraq, Israel và UAE ghi nhận trung bình hơn 3.500 ca trong ngày qua.

Hiện nhiều nước đã triển khai công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Theo hãng tin Reuteurs, đến nay đã có 85 quốc gia và vùng lãnh thổ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân và đã tiêm ít nhất 187.892.000 liều. Gibraltar, một lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm ở cực Nam của Tây Ban Nha, hiện đang dẫn đầu thế giới và đã tiêm đủ liều vaccine cho 40% dân số.

Trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về COVID-19 Maria Van Kerkhove nhấn mạnh trong bối cảnh vaccine được triển khai tiêm chủng rộng khắp thế giới, các nước cần đề cao cảnh giác, tránh để số ca nhiễm mới tăng trở lại.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm