Dịch COVID-19 đến sáng 13/11: Thế giới có 53,06 triệu ca bệnh và 1,29 triệu ca tử vong

13/11/2020 08:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 13/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 53,06 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1,29 triệu ca tử vong. Hiện còn 14,59 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân COVID-19 cần điều trị tích cực chiếm 1%.    

Dịch COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm trong ngày

Dịch COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm trong ngày

Mỹ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 trong ngày khi chứng kiến có tới thêm 143.408 ca mắc mới trong ngày 12/11, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Trong 24 giờ qua, Mỹ - nước chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch COVID-19, đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng có, 153.902 ca nhiễm và 1.095 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ở nước này lần lượt ở 10,86 triệu ca và 248.493 ca.   

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) sáng 13/11 (giờ Việt Nam) công bố báo cáo cho biết Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày có mức tăng kỷ lục, 143.408 ca, vượt số ca ghi nhận cũng ở mức cao chưa từng có của ngày trước đó 134.383 ca. Như vậy, tính trung bình trong 7 ngày qua, mỗi ngày, Mỹ có 121.496 ca dương tính với SARS-CoV-2.    

Trong 24 giờ qua, CDC cho biết cả nước Mỹ có 1.479 ca tử vong do COVID-19. Số ca tử vong trung bình do COVID-19 tại Mỹ trong 7 ngày qua là 1.134 ca - cao nhất kể từ đầu tháng 8. Ngày 12/11 cũng là ngày thứ 8 liên tiếp, số ca nhiễm mới tại Mỹ vượt 100.000 ca/ngày.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN

Đáng chú ý, theo báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội bệnh viện trẻ em, có tổng cộng 920.000 trẻ em ở Mỹ đã được chẩn đoán mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia này. Điều này có nghĩa là số trẻ em nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ chiếm khoảng 11,3% tổng số ca nhiễm tại nước này. Đỉnh điểm là tuần từ ngày 29/10 đến 5/11, có 73.883 ca được thông báo dương tính với SARS-CoV-2.   

Toàn khu vực Bắc Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận hơn 170.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở khu vực này lên 12,85 triệu ca.    

Trong khi đó, toàn khu vực châu Âu trong 24 giờ ghi nhận 286.810 ca nhiễm mới. Italy có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất (37.978 ca), tiếp sau là Anh (33.470) và Pháp (33.172). Đây là 3 nước châu Âu có số ca nhiễm mới trong ngày trên ngưỡng 30.000 ca. Số ca nhiễm mới tại Nga, Ba Lan và Đức ở ngưỡng 20.000 ca. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại châu lục này, toàn châu Âu ghi nhận 13,20 triệu ca nhiễm và 310.891 ca tử vong.    

Châu Á hiện là khu vực có tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới (14,80 triệu ca), trong đó Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất với 8,72 triệu ca. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao (43.861 ca). Ấn Độ cũng là quốc gia châu Á duy nhất có số ca nhiễm trên 9 con số.    

Tại Nam Mỹ, trong 24 giờ qua, khu vực này ghi nhận thêm 60.060 ca nhiễm và 1.507 ca tử vong. Riêng Brazil chiếm 50% số ca nhiễm mới trong ngày toàn khu vực. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Brazil là 5,78 triệu ca, khoảng 56% tổng số ca nhiễm của khu vực kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Brazil, Argentina và Colombia là 3 nước có số ca nhiễm trên 9 con số.    

Tại châu Phi, tổng số ca nhiễm tại khu vực này tiệm cận 2 triệu ca (1.946.369 ca). Nam Phi - quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 tại châu lục này, ghi nhận thêm 2.338 ca nhiễm trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia châu Phi này hiện là 744.732 ca.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm