Dịch COVID-19 đến sáng 11/12: Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới vượt 70 triệu

11/12/2020 08:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 11/12 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới có 70,67 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi ghi nhận thêm hơn 657.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 1,58 triệu ca. Hiện còn 19,96 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân cần điều trị tích cực chiếm 0,5%.   

Quảng Bình kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 sau ca tái dương tính

Quảng Bình kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 sau ca tái dương tính

Ngành Y tế Quảng Bình đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly kịp thời, nhằm phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 ghi nhận tại Mỹ cao nhất thế giới, với 200.913 ca nhiễm mới và 2.873 ca tử vong. Đến nay Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 16,02 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2 và 299.592 ca tử vong. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh tại Mỹ, các cơ quan chức năng nước này đang xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp các vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng để giảm thiểu thiệt hại về người và kinh tế, cũng như khống chế dịch bệnh. Toàn khu vực Bắc Mỹ tính đến nay đã có tổng cộng 18,52 triệu ca nhiễm sau khi ghi nhận thêm 224.123 ca trong 24 giờ qua.    

Tại Nam Mỹ, trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 53.425 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 769 ca tử vong do COVID-19. Trước diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng, ngày 10/12, Cơ quan quản lý y tế của Brazil đã "bật đèn xanh" cấp phép tạm thời sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 để tiến tới triển khai các chương trình tiêm chủng trên diện rộng. Brazil hiện là nước có tổng số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ và tổng số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ấn Độ.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới trong ngày ghi nhận tại các nước tiếp tục cao. Trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất khu vực (30.424 ca), tiếp sau là Đức (28.179 ca), Nga (27.927 ca) và Anh (20.964 ca). Châu Âu hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 với tổng số ca nhiễm gần 21 triệu.    

Latvia ngày 10/12 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia khi hệ thống y tế của nước này đang có nguy cơ quá tải khi số ca nhập viện điều trị COVID-19 tăng cao. Tại Latvia, tình trạng khẩn cấp không phải do chính phủ quyết định mà do một ủy ban gồm các chuyên gia y tế, người đứng đầu các bệnh viện và Ủy ban điều phối y tế quốc gia quyết định. Theo đó, các bệnh viện tuyến dưới có thể được huy động tiếp nhận các bệnh nhân từ tuyến trên, bổ sung thêm nhiều giường bệnh để hỗ trợ chữa trị bệnh nhân COVID-19. 

Trong 24 giờ qua, châu Á ghi nhận thêm hơn 91.000 ca nhiễm mới và 1.400 ca tử vong, trong đó Ấn Độ có thêm 34.666 ca nhiễm và Iran thêm 10.403 ca. Hiện toàn châu Á có tổng cộng 17 triệu ca nhiễm và 292.000 ca tử vong.    

Châu Phi ghi nhận 18.930 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó Nam Phi có 8.166 ca và Maroc có 3.345 ca. Tổng số ca nhiễm tại châu lục này đã lên tới 2,33 triệu ca.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm