Dịch COVID-19 đến sáng 11/10: Thế giới có 37.458.924 ca mắc bệnh và 1.077.428 ca tử vong

11/10/2020 09:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 11/10, trên thế giới có tổng cộng 37.458.924 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.077.428 ca tử vong. Số ca bình phục là 28.111.512 ca.

Sáng 11/10, không ca mắc mới, gần 16.000 người cách ly chống dịch COVID-19

Sáng 11/10, không ca mắc mới, gần 16.000 người cách ly chống dịch COVID-19

Bản tin sáng ngày 11/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 39 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới với 7.945.505 ca mắc và 219.282 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 7.051.543 ca mắc và 108.371 ca tử vong. Hiện quốc gia Nam Á này đang chứng kiến tốc độ lây lan dịch COVID-19 chậm hơn kể từ giữa tháng 9 - thời điểm chứng kiến số ca mắc mới mỗi ngày là 97.800 ca, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Ở thời điểm này, số ca mắc mới trung bình tại Ấn Độ chỉ ở mức hơn 70.000 ca/ngày, trong khi tỷ lệ phục hồi đã vượt ngưỡng 85%. Số ca tử vong theo ngày tiếp tục ở dưới mức 1.000 ca trong ngày thứ 8 liên tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo việc tụ tập đông người trong các lễ hội lớn vào cuối tháng này và tháng 11 có nguy cơ khiến dịch bệnh lan nhanh. Hệ thống y tế của Ấn Độ đã được củng cố trong những tháng gần đây, nhưng vẫn có thể rơi vào quá tải nếu số ca bệnh tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangalore, Ấn Độ ngày 9/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Xếp sau Ấn Độ là Brazil với 5.091.840 ca mắc và 150.236 ca tử vong. Theo nhận định của Bộ Y tế Brazil ngày 10/10, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này đang tiếp tục chiều hướng giảm, với trung bình 1.000 ca/ngày trong 2 tháng qua. Trên cả khu vực Mỹ Latinh và Caribe, số ca bệnh đã vượt ngưỡng 10 triệu ca và số ca tử vong vượt ngưỡng 360.000 ca. Đây là khu vực ghi nhận số ca không qua khỏi do COVID-19 cao nhất trên thế giới.

Sau Brazil là Nga với 1.285.084 ca mắc và 22.454 ca tử vong, tăng lần lượt 12.846 ca và 197 ca trong 24 giờ qua. Tại thủ đô Moskva, do số ca mắc mới mỗi ngày tăng mạnh, chính quyền thành phố đang từng bước thắt chặt quy định kiểm dịch. Theo đó, thủ đô Moskva bắt đầu kiểm tra hộ chiếu của những khán giả đến các nhà hát Sovremennik, Lenkom, Romen và một loạt địa điểm khác. Những người trên 65 tuổi và các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính sẽ không được phép vào các nhà hát này. Trước đó, chính quyền thành phố Moskva cho biết đã đóng cửa 170 cửa hàng vì vi phạm quyđịnh đeo khẩu trang và găng tay. Tuy nhiên, thành phố này chưa quyết định áp đặt các biện pháp cách ly ngặt nghèo như trước đây do lo ngại những tổn thất nghiêm trọng về kinh tế. Thủ đô Moskva đứng đầu LB Nga về số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, trong bối cảnh số ca bệnh ở nước này đang ở ngưỡng tương đương thời kỳ đỉnh trong làn sóng COVID-19 thứ nhất.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 9/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày 10/10, Cơ quan Vận tải Hàng không LB Nga cho biết Nga và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc nối lại các chuyến bay giữa hai nước và tăng cường vận tải hàng không sau khi các hạn chế kiểm dịch được dỡ bỏ. Sau cuộc họp làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nga, Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Nhà nước Nga Alexander Neradko với Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali, thông cáo báo chí cho biết hai bên đã đề cập các biện pháp để dần nới lỏng các hạn chế về dịch tễ trong khi khôi phục hoạt động đi lại bằng máy bay.

Trong khi đó, Chính phủ Anh dự định trao thêm quyền kiểm soát đại dịch COVID-19 cho các thị trưởng trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ đối với các quy định phong tỏa nghiêm ngặt mới, dự kiến được đưa ra trong ngày 12/10. Các chi tiết của kế hoạch đã được thảo luận hôm 10/10 giữa Chính phủ Anh và các thị trưởng. Theo đó, các địa phương sẽ có thể triển khai đội ngũ tình nguyện viên mới đến từng nhà và yêu cầu người dân tự cách ly. Dự kiến, ngày 12/10, Thủ tướng Boris Johnson sẽ công bố trước Quốc hội Anh những quy định hạn chế liên quan đến lệnh phong tỏa mới, sau khi các nghị sĩ nước này được trao thêm quyền quyết định về những quy định phòng, chống đại dịch COVID-19. 

Lãnh đạo các thành phố lớn ở miền Bắc nước Anh ngày 10/10 đã yêu cầu hỗ trợ kinh tế nhiều hơn cho các công nhân và doanh nghiệp đang phải đối mặt với các lệnh phong tỏa ở địa phương, cho rằng các đề xuất hiện nay của chính phủ nước này gây ra những khó khăn kinh tế cho người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh ghi nhận 590.844 ca mắc COVID-19 và 42.760 ca tử vong.

Phan An - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm