Dịch COVID-19: Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Đức từ tháng trước

29/12/2020 20:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/12, giới chức y tế Đức cho biết VUI-202012/01 - biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được công bố tại Anh vào đầu tháng này, đã xuất hiện ở Đức từ tháng trước.

Truyền thông nước ngoài: Việt Nam dẫn đầu nỗ lực của các quốc gia ASEAN trong ứng phó với COVID-19

Truyền thông nước ngoài: Việt Nam dẫn đầu nỗ lực của các quốc gia ASEAN trong ứng phó với COVID-19

Trang mạng moderndiplomacy.eu ngày 27/12 nhận định, với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã dẫn đầu nỗ lực của các quốc gia ASEAN trong việc ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Trong một tuyên bố, Sở Y tế bang Lower Saxony cho biết các nhà nghiên cứu Trường Y Hannover đã nhận diện được biến thể VUI-202012/01 trong mẫu phẩm của một bệnh nhân COVID-19 cao tuổi vào tháng 11/2020 nhờ giải trình tự cả bộ gene. Bệnh nhân này đã tử vong trong khi vợ ông cũng mắc bệnh, nhưng may mắn qua khỏi. Cặp vợ chồng này đã mắc bệnh sau khi con gái họ trở về nước sau chuyến thăm Anh vào giữa tháng 11. Người này có thể đã mắc biến thể VUI-202012/01.

Bệnh viện Berlin Charite cũng xác nhận kết quả này. 

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một cụ bà tại Cologne, Đức ngày 27/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Đức thông báo đã phát hiện ca nhiễm biến thể VUI-202012/01 đầu tiên vào ngày 24/12. Bệnh nhân là một phụ nữ bay từ Anh tới.

Cho đến nay, nhiều nước trên thế giới cũng đã ghi nhận các ca mắc biến thể VUI-202012/01, trong đó có Bồ Đào Nha, Pháp, Jordan và Hàn Quốc...

* Chuyên gia Anh cảnh báo cần siết chặt hơn các quy định phòng dịch 

Cùng ngày, giáo sư Dịch tễ học Bệnh dịch Lây nhiễm thuộc Trường Đại học London (Anh) Andrew Hayward, cảnh báo chính phủ nước này cần phải đưa ra những quy định phong tỏa chặt chẽ để ngăn chặn một làn sóng tử vong mới do biến thể VUI-202012/01 gây ra. 

Giáo sư Hayward, chuyên gia nghiên cứu bệnh dịch hàng đầu và là cố vấn cho Chính phủ Anh, nêu rõ: "Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới vô cùng nguy hiểm của đại dịch và chúng ta sẽ cần hành động quốc gia sớm mang tính quyết định để ngăn chặn một thảm họa vào tháng 1 và tháng 2/2021".

Cũng theo giáo sư Hayward, biến thể VUI-202012/01 lây nhiễm với tốc độ nhanh hơn có nghĩa các biện pháp phong tỏa đang được triển khai tại Anh không đủ hiệu quả khống chế.

Trước đó, ngày 26/12, Chính phủ Anh đã kéo dài các biện pháp phòng chống dịch ở mức siết chặt nhất tại vùng England, theo đó, các cửa hàng bán lẻ đồ không thiết yếu phải đóng cửa, người dân không được gặp gỡ trực tiếp. Theo giáo sư Hayward, những biện pháp này cần được kéo dài hơn nữa. Hơn 24 triệu người dân - chiếm 43% dân số tại England - đang tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt này. 

Trong ngày 28/12, Anh đã ghi nhận thêm 41.385 ca mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ khi nước này triển khai chương trình xét nghiệm rộng rãi vào giữa năm 2020. Các bệnh viện thông báo đã tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 hơn so với làn sóng dịch bệnh đầu tiên hồi tháng 4.

Theo Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS), trong ngày 28/12, có 20.426 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện của nước này so với kỷ lục 18.974 bệnh nhân/ngày trong làn sóng dịch đầu tiên. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh, ngày 21/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, các nhà khoa học Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (LSHTM) của Anh cảnh báo rằng nước này phải tiêm phòng cho 2 triệu người/tuần để tránh đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ ba. 

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học LSHTM nêu rõ: "Kịch bản can thiệp nghiêm ngặt nhất là đưa tình trạng báo động lên cấp 4 trên toàn vùng England, đóng cửa các trường học trong tháng 1/2021 và 2 triệu người được tiêm chủng mỗi tuần. Đó là kịch bản duy nhất để giảm gánh nặng cho các đơn vị hồi sức cấp cứu (ICU) xuống dưới mức đỉnh điểm như đã từng xảy ra trong đợt dịch đầu tiên".

Nghiên cứu cảnh báo trong trường hợp không có đủ vaccine phòng COVID-19, các ca nhiễm, số bệnh nhân nhập viện và tử vong tại các ICU của Anh trong năm 2021 có thể cao hơn cả những con số của năm 2020.

Minh Châu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm