Dịch COVID-19: Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất

13/07/2020 14:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 13/7, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo có thêm 28.701 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19  trong 24 giờ qua tại nước này. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất tại Ấn Độ kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này đến nay.   

Ấn Độ phát hiện hơn 28.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24h qua

Ấn Độ phát hiện hơn 28.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24h qua

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu công bố ngày 12/7 của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cho biết nước này đã phát hiện thêm 28.637 ca mắc virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, mức cao nhất tính theo ngày, đưa tổng số bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 849.553 người...

Nước này cũng ghi nhận thêm 500 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong đến nay đến nay lên 23.174 ca trong tổng số 878.254 ca nhiễm. 553.471 bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện.   

Hiện Ấn Độ đã bước vào giai đoạn 2 dỡ bỏ lệnh phong tỏa, mặc dù vẫn duy trì các biện pháp hạn chế tại các vùng dịch. Các chuyến bay thương mại quốc tế hoạt động trên vùng trời nước này đều bị đình chỉ hoạt động cho đến ngày 31/7.   

Tuần trước, chính quyền bang đông dân nhất Ấn Độ, Uttar Pradesh đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa 2 ngày cuối đêm 10/7 đến sáng 13/7 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại bang này vượt quá 32.000 ca. Bang Uttar Pradesh ngày 13/7 đã quyết định sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa tương tự vào các ngày cuối tuần nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.    

Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng mạnh, nhiều địa phương tại Ấn Độ cũng đã siết chặt lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.     

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Guwahati, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Thành phố lớn thứ ba Ấn Độ Bangaluru thuộc bang Karnataka với gần 8,5 triệu dân lệnh phong tỏa hoàn toàn kéo dài một tuần sẽ được áp dụng từ ngày 14/7. Chỉ có các cơ sở thiết yếu như bệnh viện và cửa hàng thực phẩm được phép hoạt động.      

Thành phố Pune bang Maharashtra với hơn 6 triệu dân cũng áp dụng biện pháp tương tự kéo dài 10 ngày bắt đầu từ đêm 13/7.   

* Cùng ngày, Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong (Trung Quốc) thông báo hoãn tổ chức hội chợ sách do số ca lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng tại trung tâm tài chính toàn cầu này. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi khai mạc Hội chợ sách Hong Kong, sự kiện hàng năm thu hút 1 triệu lượt khách.   

Theo Hội đồng trên, hội chợ sẽ được tổ chức vào một thời điểm sau này. 3 hội chợ khác và các cuộc triển lãm trong tháng 7 này cũng đều bị hoãn lại vì dịch bệnh.   

Chính quyền Hành chính đặc biệt Hong Kong đã cảnh báo nguy cơ gia tăng về làn sóng lây nhiễm thứ ba, khiến chính quyền phải đóng cửa toàn bộ các trường học và siết chặt một số biện pháp giãn cách xã hội.   

Cho đến nay, vùng lãnh thổ Hong Kong nghi nhận 1.470 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong. Chỉ riêng trong ngày 12/7, Hong Kong có 38 ca nhiễm mới, trong đó có 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng.   

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm