Dịch COVID-19: Ấn Độ ghi nhận hơn 80.000 ca mắc mới

02/10/2020 16:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/10, Ấn Độ ghi nhận thêm 81.484 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên 6.394.068 triệu ca.   

Nghiên cứu tại Ấn Độ: Trẻ em là nguồn 'siêu lây nhiễm' Covid-19 

Nghiên cứu tại Ấn Độ: Trẻ em là nguồn 'siêu lây nhiễm' Covid-19 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, một nghiên cứu quy mô lớn gần đây tại bang Tamil Nadu và Andha Pradesh của Ấn Độ cho thấy virus SARS-CoV-2 được lây truyền chủ yếu từ những người "siêu lây nhiễm", trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ lớn.

Theo thông báo từ Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này đã tăng lên 99.773 ca, cao hơn 1.095 ca so với một ngày trước đó. Hiện vẫn còn 942.217 ca bệnh COVID-19 đang điều trị trong khi hơn 5,35 triệu bệnh nhân đã hồi phục. Theo Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR), quốc gia này đã thực hiện hơn 75,71 triệu xét nghiệm COVID-19 và riêng trong ngày 1/10 đã tiến hành 1.097.947 xét nghiệm.   

Hiện Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới, sau Mỹ, trong khi nguy cơ lây nhiễm ở nước này vẫn rất cao. Đáng chú ý, một nghiên cứu mới về tình hình lây nhiễm dịch bệnh tại Ấn Độ cho thấy một nhóm nhỏ bệnh nhân được xem là "siêu lây nhiễm" dẫn tới khoảng 2/3 số ca lây nhiễm trên cả nước. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science ngày 30/9, theo đó 70% người mắc bệnh tại Ấn Độ không lây nhiễm cho những người khác.

Chú thích ảnh
Phun khử trùng phòng dịch Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, 8% trong số các ca bệnh lây nhiễm cho khoảng 60% các ca mắc mới. Nghiên cứu cũng chỉ ra trẻ em dưới 14 tuổi có khả năng lây lan virus cao hơn. Theo Ramanan Laxminarayan, tác giả chính của nghiên cứu trên, những kết quả nghiên cứu cho thấy không phải mọi người đều có khả năng lây lan virus giống nhau và trẻ em đóng vai trò khá lớn trong chuỗi lây nhiễm.      

Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu tình hình lây lan virus ở hơn 500.000 người có tiếp xúc với 85.000 ca dương tính ở bang Andhra Pradesh và Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ trong tháng 8.   

Chính phủ Ấn Độ thời gian qua dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ tháng 3 vì lo ngại những hậu quả kinh tế của biện pháp phong tỏa dù tình hình lây nhiễm vẫn chưa được kiểm soát.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm