Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Australia xác nhận trường hợp nhiễm bệnh thứ 5

27/01/2020 15:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/1, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra.

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Tổng Giám đốc WHO tới Trung Quốc để thảo luận tình hình

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Tổng Giám đốc WHO tới Trung Quốc để thảo luận tình hình

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đang trên đường tới Trung Quốc để thảo luận cách thức kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do virus corona lây lan.

Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, bệnh nhân là một bà lão 80 tuổi đã tử vong sau khi nhiễm virus corona mới.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Cùng ngày, Australia đã xác nhận trường hợp thứ 5 nhiễm virus corona ở nước này. Theo giới chức y tế Australia, bệnh nhân là một phụ nữ 21 tuổi đã đáp chuyến bay cuối cùng rời Vũ Hán, tới thành phố Sydney (Xít-ni) của Australia trước khi Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa đối với thành phố Vũ Hán, vốn là tâm điểm bùng phát dịch bệnh.

Phát biểu với báo giới, quan chức phụ trách y tế bang New South Wales Kerry Chant cho biết, người phụ nữ này đã đáp chuyến bay thẳng từ Vũ Hán với Sydney. Trong vòng 24 giờ sau đó, người này có triệu chứng nhiễm bệnh và đã được đưa vào phòng cách ly.

Giới chức y tế Australia cũng đang theo dõi một số tiếp xúc ở mức độ rất thấp có liên quan tới bệnh nhân này.

Trước đó, ngày 25/1, Australia đã xác nhận 4 trường hợp nhiễm virus corona tại nước này với 2 người ở thành phố Melbourne và 3 người ở Sydney. Giới chức y tế Australia dự báo sẽ có thêm số người nhiễm bệnh do hoạt động du lịch mạnh mẽ giữa hai nước.

Virus corona gây bệnh viêm phổi được cho là xuất phát từ một chợ buôn bán động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán, đã làm 80 người tử vong và hơn 2.700 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc.

Minh Châu (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm