Đại tá và đại úy sĩ quan Biên phòng Thanh Hóa bị lũ cuốn trôi khi làm nhiệm vụ

11/10/2017 11:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đại diện UBND huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/10, hai cán bộ của Đồn Biên phòng Yên Khương đã bị nước lũ cuốn trôi trong khi làm nhiệm vụ.

Hai cán bộ gặp nạn là Đại tá Cao Đăng Cường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Yên Khương và Đại úy Nguyễn Thành Chủng - Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn Biên phòng Yên Khương.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 10/10, xe ô tô biển kiểm soát 36B - 1156 chở Đại tá Cao Đăng Cường và Đại úy Nguyễn Thành Chủng trên đường đi làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân phòng chống lũ lụt, khi xe di chuyển qua đường tràn bản Bôn, xã Yên Khương thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã huy động 150 người gồm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương, Công an, Quân sự huyện cùng  hơn 200 người dân hai xã Yên Khương, Yên Thắng tìm kiếm các nạn nhân.

Đối với các xã dọc tuyến sông Âm, UBND huyện Lang Chánh đã thông báo cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn huy động lực lượng Công an, dân quân và nhân dân dọc hai bên bờ sông tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 11/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai cán bộ Biên phòng gặp nạn. 

Lũ ống trong Vườn quốc gia Hoàng Liên cuốn trôi 3 người 

Lũ ống trong Vườn quốc gia Hoàng Liên cuốn trôi 3 người 

Chiều 13/8, ông Vũ Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa cho biết, do có mưa cục bộ trong Vườn quốc gia Hoàng Liên trên địa bàn đã gây lũ ống cuốn trôi 3 người dân tại địa phương. 

                         

Theo Trịnh Duy Hưng - Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm