Đà Nẵng quyết định xây hầm chui 4700 tỷ đồng

28/12/2016 15:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/12, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố vừa họp lần cuối và đi đến quyết định xây dựng hầm chui qua sông Hàn.

Theo ông Trí, trong quá trình phát triển, Thành phố rất chú trọng quy hoạch, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh, hiện đại. Việc xây hầm chui qua sông Hàn phù hợp với tương lai phát triển của Thành phố, phù hợp về quy mô phát triển dân số, kinh tế-xã hội của Đà Nẵng trong tương lai.


Hầm chui qua sông Hàn có kinh phí dự kiến khoảng 4.700 tỷ đồng. Ảnh: VGP/Thế Phong

“Nguồn vốn để xây dựng hầm qua sông Hàn có một phần từ nguồn từ ngân sách, một phần từ quỹ đất, một phần xã hội hóa”, ông Trí cho biết.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cũng cho biết lãnh đạo Thành phố đã chọn phương án xây hầm đi thẳng, nối từ nút giao Đống Đa - Như Nguyệt (quận Hải Châu) qua nút Vân Đồn (vòng xoay, quận Sơn Trà) với tổng kinh phí 4.700 tỷ đồng.

Dự kiến, năm 2018 sẽ khởi công và giải tỏa nút phía tây của hầm này với 210 hộ dân.

Theo Thế Phong - Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm