Đà Nẵng nở rộ dịch vụ giao quà Giáng sinh tận nhà

21/12/2018 19:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Từ lâu, Giáng sinh không còn là ngày lễ riêng của những ai theo đạo Kitô giáo, mà còn là mùa lễ hội của những người ngoài đạo, đặc biệt là giới trẻ. Tại TP. Đà Nẵng, dịch vụ giao quà tận nhà nở rộ khiến không khí Noel trở nên náo nức hơn bao giờ. 

'Không gia đình' - phim đáng xem mùa Giáng sinh

'Không gia đình' - phim đáng xem mùa Giáng sinh

Tiểu thuyết "Không gia đình" (1878) của Hector Malot từng lấy nước mắt của hàng triệu độc giả trên khắp thế giới.

Những ngày này, trên các con đường lớn ở khu vực trung tâm thành phố như Hùng Vương, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ trở nên nhộn nhịp bởi nhu cầu mua sắm quà Giáng sinh tăng cao.

Đặc biệt, tại Ngã tư Hùng Vương giao Nguyễn Chí Thanh, sự xuất hiện của những ông già Noel đã thu hút rất đông khách hàng đến ký gửi quà, các cửa hàng lưu niệm tại đây luôn trong tình trạng bận rộn, người tiêu dùng ra vào nhộn nhịp.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của các ông già Noel. Ảnh: Hoàng Yến

Các ông già Noel hoạt động từ ngày 18-25/12 với các dịch vụ như mua quà/ giao quà theo yêu cầu, chơi/ chụp hình với em bé, gia đình. Theo khảo sát, dịch vụ giao quà theo yêu cầu có giá giao động từ 30.000-70.000 đồng với các ngày thường và 70.000-100.000 đồng với ngày cao điểm 23,24/12.

Trong vai ông già Noel đang vẫy tay gọi mời, Trần Đăng Khoa, Sinh viên năm 1 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chia sẻ: “Dịch vụ giao nhận quà Noel của nhóm do Khoa Du lịch phát động đã đi vào hoạt động được 4 năm. Năm nay, số lượng tình nguyện viên là sinh viên tham gia lên tới 100 người và ai cũng rất hào hứng với công việc này”.

Chú thích ảnh
 Nhóm sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Kinh tế đang thực hiện công việc của mình. Ảnh: Hoàng Yến

Võ Duy Bách, Sinh viên năm 4 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, cho biết: “Việc trao quà Noel đến cho các bạn nhỏ không chỉ tạo thêm niềm vui cho các em bé được gặp gỡ ông già Noel, thay bố mẹ gửi lời yêu thương đến các em bé, mà còn là một hoạt động gây quỹ thiện nguyện rất ý nghĩa của nhóm. Năm nay, nhóm đặt mục tiêu doanh thu khoảng 30 triệu đồng, số tiền kiếm được sau dịp Noel sẽ do chi đoàn Khoa Du lịch sử dụng vào việc từ thiện lên các huyện miền núi Quảng Nam sắp tới”.

Được biết, đây không chỉ là phong trào của Khoa Du lịch – Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng mà rất đông các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố cũng tham gia.

Võ Thị Trang, sinh viên trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng cho biết: “Nhóm đã làm dịch vụ giao quà Noel được 3 năm nay và rất thành công. Năm nay, dịch vụ giao quà Noel có mặt ở khắp mọi nơi, khắp các tuyến đường đâu cũng thấy ông già Noel, do đó giá thành dịch vụ cũng giảm hơn so với năm trước. Mỗi lượt giao quà nhóm sẽ tính theo km với giá giao động khoảng 15.000 đồng/km”.

Chú thích ảnh
Anh Trần ngọc Lý vừa thấy các ông già Noel đã vào trải nghiệm ngay dịch vụ giao quà. Ảnh: Hoàng Yến

Vừa hoàn thành việc gửi quà cho các con thông qua ông già Noel, anh Trần Ngọc Lý hồ hởi chia sẻ: “Tình cờ đang đi trên đường mình thấy các ông già Noel vẫy tay, vậy là mình ghé vào mua quà và qua đây gửi luôn cho các con. Hi vọng Giáng sinh năm nay sẽ đặc biệt và đáng nhớ với các con vì có ông già Noel xuất hiện và tặng quà. Mình mong dịch vụ này sẽ phát triển hơn nữa vào những mùa Giáng sinh sau”.

Chú thích ảnh
Các cửa hàng lưu niệm luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Ảnh: Hoàng Yến

Cùng với dịch vụ giao quà Noel, khắp các xóm đạo, nhà thờ, các tuyến đường lớn, trung tâm mua sắm cũng trang hoàng những cây thông lớn với các màu sắc rực rỡ, bắt mắt.

Ngoài những mặt hàng truyền thống như áo, mũ, cây thông, thú bông, … các cửa hàng lưu niệm cũng cập nhật thêm những mặt hàng mới để làm phong phú thêm thị trường quà tặng như: Ông già Noel nhảy dù, vòng nguyệt quế, búp bê, siêu nhân… hứa hẹn một mùa Giáng sinh thật ý nghĩa.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm