Cựu Tổng thống Argentina lĩnh án 7 năm tù

14/06/2013 09:44 GMT+7 | Trong nước



Ngày 13/6, Tòa án Argentina tuyên án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Carlos Menem vì tội buôn lậu vũ khí sang Ecuador và Croatia, vi phạm lệnh cấm vận quốc tế được áp đặt đối với hai quốc gia này trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires cho biết Tòa án Kinh tế số 3 đã đưa ra mức án trên sau khi xem xét hai tình tiết tăng nặng là có nhiều quan chức tham gia và hàng hóa buôn lậu là vũ khí. Cùng với án tù trên, ông Menem còn bị cấm tham gia các hoạt động kinh doanh trong 3 năm và không được đảm nhiệm các chức vụ công trong 14 năm sau khi mãn hạn tù.
Ông Menem tới dự phiên tòa xét xử ông mới đây. Ảnh:Telam


Theo hiến định của Argentina, ông Menem được hưởng quyền miễn trừ vì đang là Thượng nghị sĩ. Vì vậy, tòa án đã yêu cầu Quốc hội bãi bỏ ưu đãi trên đối với ông. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp yêu cầu của tòa được chấp thuận, ông Menem cũng chỉ bị quản thúc tại gia vì năm nay ông đã 82 tuổi. Luật pháp Argentina quy định chỉ quản thúc tại gia đối với tất cả các phạm nhân trên 70 tuổi hoặc bị bệnh nặng.

Theo cáo trạng của tòa, từ năm 1991 - 1995, ông Menem đã ký một số sắc lệnh mật bán 6.500 tấn vũ khí cho Venezuela và Panama. Tuy nhiên trên thực tế, số vũ khí này lại được tuồn sang Croatia và Ecuador, hai nước đang bị Liên hợp quốc áp đặt cấm vận vũ khí do dính líu tới xung đột vũ trang. Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn bởi vào thời điểm đó, Argentina là nước bảo trợ cho tiến trình hòa bình giữa Ecuador và Peru.

Mặc dù trước đó báo chí Argentina cũng đã phanh phui vụ việc, nhưng ông Menem vẫn tái đắc cử Tổng thống năm 1995, kéo dài thời gian lãnh đạo từ năm 1989 đến năm 1999. Ông là Tổng thống dân cử đầu tiên ở Argentina bị nhận án tù, đảo ngược hoàn toàn so với bản án đầu tiên được đưa ra tại tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2011. Tại phiên tòa sơ thẩm này, ông Menem được tuyên bố vô tội.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm