Cuba chuẩn bị 'bắn phá' các đám mây để làm mưa nhân tạo

01/09/2015 14:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -   Nhằm đối phó với tình trạng khô hạn đã kéo dài từ đầu năm tới nay, Viện Tài nguyên nước quốc gia của Cuba (INRH) vừa thông báo sẽ bắt đầu chiến dịch làm mưa nhân tạo từ ngày 15/9 tới và dự kiến kéo dài trong 2 tháng.

Nhờ phát triển của khoa học, nhân loại đã có thể làm mưa nhân tạo. Ảnh có tính chất minh họa

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn phát biểu ngày 31/8 của bà Yosmary Gil, Giám đốc phụ trách hạ tầng nước của INRH, cho biết chiến dịch sẽ được tiến hành trên không ở vùng châu thổ sông Cauto – sông lớn nhất Cuba – nhằm tăng lưu lượng của dòng sông nằm tại miền Đông của đảo quốc Caribe này.

Trong chiến dịch này, INRH sẽ sử dụng một máy bay Yak-40 do Nga sản xuất cùng một số cơ sở từ mặt đất để “bắn phá” các đám mây với đạn nhiệt iốt-bạc, kích thích quá trình hình thành mưa. Tuy nhiên, bà Gil nhấn mạnh hiệu quả của chiến dịch chống hạn hán này còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, đặc biệt là độ tụ mây.

Theo số liệu thống kê của INRH, từ tháng 1 vừa qua tới nay, Cuba đã trải qua giai đoạn 8 tháng đầu năm ít mưa nhất kể từ năm 1901, với lượng mưa trên toàn quốc chỉ đạt 613 mm. Tổng số 242 hồ chứa nước do INRH quản lý chỉ đạt mức trữ nước trung bình 36% và 25 hồ trong số này đã khô kiệt hay nằm ở “điểm chết”.

Nhằm đối phó với tình trạng khô hạn dự kiến có thể kéo dài tới tháng 4/2016, bên cạnh chiến dịch làm mưa nhân tạo, Chính phủ Cuba đã triển khai nhiều biện pháp nhằm điều tiết và khuyến khích các cơ sở sản xuất và người dân sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên của sự sống này.

TTXVN

Chú thích ảnh tiêu đề: Máy bay rải các chất làm mưa nhân tạo. Ảnh có tính chất minh họa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm