Cụ ông Brazil 'đánh bại' COVID-19 ở tuổi 99

15/04/2020 19:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một cụ ông người Brazil 99 tuổi đã được xuất viện sau khi "đánh bại" virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo dịch COVID-19 đe dọa nghiêm trọng sự ổn định tài chính

Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo dịch COVID-19 đe dọa nghiêm trọng sự ổn định tài chính

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định tài chính, khi các điều kiện tài chính toàn cầu vẫn đang thắt chặt so với hồi đầu năm.

Thiếu úy Ermando Piveta, người đã phục vụ trong đơn vị pháo binh của Brazil ở châu Phi trong thời gian xảy ra cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2. Cụ đã nhiễm bệnh COVID-19 và được điều trị ở bệnh viện Quân đội Brazil.

Chú thích ảnh
 Cụ ông 99 tuổi Ermando Piveta (giữa) được xuất viện sau khi điều trị khỏi COVID-19 tại bệnh viện Quân đội ở Brasilia, Brazil, ngày 14/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau 8 ngày nằm viện, ngày 14/4, cụ Piveta đã được ra viện trong tiếng kèn trumpet và sự hân hoan của các bệnh nhân, y bác sĩ tại đây và người thân. Cụ chia sẻ chống chọi với bệnh COVID-19 là một cuộc chiến cam go nhất đối với bản thân.

Theo thống kê của worldometers.info, Brazil hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh ở Mỹ Latinh với 1.552 ca tử vong trong tổng số 25.684 bệnh nhân COVID-19 (tính đến chiều 15/4 - giờ Việt Nam). Bộ Y tế Brazil cho biết thêm 73% số người tử vong ở độ tuổi hơn 60 và 73% trong số đó có ít nhất một bệnh nền.

          Trần Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm