Colombia bắt giữ 8 đối tượng liên quan vụ đánh bom trường cảnh sát năm 2019

03/07/2020 09:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 2/7, cơ quan chức năng Colombia thông báo đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan tới vụ tấn công khủng bố nhằm vào một trường cảnh sát ở Bogota hồi năm ngoái, làm 22 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương.     

Colombia xác định nghi can vụ đánh bom xe khiến hơn 70 người thương vong

Colombia xác định nghi can vụ đánh bom xe khiến hơn 70 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, nhà chức trách Colombia ngày 17/1 cho biết đã xác định được danh tính một đối tượng nghi ngờ tham gia vụ đánh bom xe nhằm vào Học viện Cảnh sát ở thủ đô Bogota vào sáng cùng ngày, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 65 người bị thương.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng Chưởng lý Colombia Fracisco Barbosa cho biết 8 đối tượng bị bắt giữ là những người tham gia hỗ trợ tài chính, lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công đẫm máu. Trong chiến dịch truy quét, cơ quan chức năng cũng đã kê biên 9 tài sản thuộc sở hữu của nhóm này bao gồm nhà ở, công ty, cửa hàng và xe ô tô.    

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có một nhân vật chủ chốt mang biệt danh “Jesus”. Tên này được cho là đã nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ thủ lĩnh của nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) để lên kế hoạch cho các hoạt động khủng bố.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Colombia tuần tra tại Bogota, ngày 22/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai đối tượng khác được cho là lái xe yểm trợ cho chiếc xe đánh bom và chủ các cửa hàng được cho là đã cung cấp tài chính để thực hiện kế hoạch khủng bố này.     

Vụ đánh bom xảy ra ngày 17/1/2019 khi một ô tô chở 80 kg chất nổ đã lao thẳng vào trường cảnh sát ở phía Nam thủ đô Bogota. Vụ tấn công này gây rúng động dư luận Colombia và thế giới và được cho là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong nhiều năm tại quốc gia Nam Mỹ này.

Hoài Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm