Cơ chế bảo vệ học sinh trước nạn xâm hại

18/12/2018 20:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đằng sau những vụ việc học sinh bị dâm ô tại trường học đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong cơ chế bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại ngay trong môi trường giáo dục.

Tình trạng xâm hại trẻ em có xu hướng nghiêm trọng

Tình trạng xâm hại trẻ em có xu hướng nghiêm trọng

Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong hai năm 2008 – 2009, cả nước đã xảy ra gần 6.000 vụ trẻ em bị bạo lực, trung bình mỗi năm có 3.000 vụ...

Cùng với những lỗ hổng trong cơ chế, đằng sau những vụ việc học sinh bị dâm ô tại trường học, đã gióng lên những cảnh báo về đạo đức của một bộ phận giáo viên.

Điều này đặt ra cho ngành giáo dục cần có những thay đổi căn bản trong việc tuyển dụng và đào tạo sư phạm.

 TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm