Chưa rõ nguyên nhân hiện tượng "khói lạ" ở Hà Nội

06/07/2011 17:34 GMT+7 | Thế giới

Từ vài ngày nay, nhiều khu vực khu dân cư, đô thị mới trên địa bàn Thủ đô bị bao phủ bởi khói mù như một màn sương mờ. Không khí tại các khu dân cư đặc quánh và nhuốm đầy mùi khói khiến người dân Thủ đô cảm thấy khó thở và ngột ngạt, nhất là trong đợt cao điểm nắng nóng toàn miền Bắc.


Hà Nội "mù" vì khói - Ảnh: Pv/Vietnam+

Đã có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân của hiện tượng này.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Hòe, Trưởng ban phản biện xã hội (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) nghi ngờ hiện tượng khói mù mịt ở Hà Nội là hiện tượng khói mù quang hóa.

“Nguồn gốc hiện tượng này từ phát xả ô nhiễm dưới mặt đất, trong đó có khí giao thông, lò gạch, khí thải công nghiệp… Khi gặp mưa thì sẽ dẫn đến mưa axít, gây ra viêm phổi cấp, bỏng mắt, cháy lá cây…” ông Hòe phân tích thêm.

Còn theo ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho hay: “Hiện tượng này đã diễn ra mấy năm nay, do bà con nông dân đốt rơm rạ. Hàng năm, Sở đều có văn bản khuyến cáo xuống các huyện có biện pháp quản lý hiện tượng này. Tuy nhiên phía dưới buông xuôi, thả lỏng cho bà con nông dân, nên hiện tượng này vẫn tiếp tục tái diễn.”

Tuy nhiên, nguyên nhân về khói lạ vẫn chỉ là phỏng đoán do chưa có những số liệu khoa học chính xác.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đình Hòe cho rằng, những cơ quan chức năng cần có những nghiên cứu cụ thể để khẳng định chắc chắn nguyên nhân khói lạ là gì để có hướng giải quyết tích cực, dứt điểm, không thể ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Phóng viên đã liên hệ tới Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội, ông cho biết hiện đang cho tiến hành tìm hiểu nguyên nhân về hiện tượng “khói lạ” này.

Ông tỏ ra  “hoài nghi” về mức độ ảnh hưởng của hiện tượng “khói lạ” tới môi trường cũng như sức khỏe của người dân khi xác minh với phóng viên về thời gian, địa điểm như không hề hay biết về hiện tượng xuất hiện khói trên địa bàn Hà Nội mấy ngày qua.

Còn lãnh đạo Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội thì cho biết hiện vẫn chưa tiến hành quan trắc mẫu khói của hiện tượng này vì chưa nhận được chỉ đạo từ cấp trên.

Trong khi vẫn chờ các cơ quan chức năng có câu trả lời chính thức về hiện tượng khói lạ này thì người dân Thủ đô vẫn sống trong thấp thỏm, lo lắng.

Bác Lan ở Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân than thở: "Hai ngày hôm nay nhà chúng tôi chết dở vì khói, nhất là về đêm. Mùa hè, không khí oi bức nhưng cứ phải đóng cửa kín mít như bị giam lỏng. Đã thế, mấy hôm nay ông nhà tôi và con dâu đang mang thai cũng không thể đi bộ, tập thể dục như trước."

Còn anh Phạm Yên Thủy (Cầu Bươu, Thanh Trì) cho hay, cứ chập tối trở về đêm, cả khu tập thể nơi anh ở phải hứng chịu một bầu trời toàn khói.

"Nhà tôi có trẻ con nên phải đóng cửa im ỉm để cháu khỏi ngạt. Thế nhưng nước mắt, nước mũi cháu vẫn cứ chảy ra khiến chúng tôi rất lo ngại cho sức khỏe của cháu," anh lo lắng.

Hầu hết người dân khi được hỏi đều cho rằng, cho dù là khói mù quang hóa hay khói đốt rơm rạ thì các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp xử lý dứt điểm hiện tượng trên, không thể để cả thành phố bị “đầu độc” như thế.

Bác sỹ Đào Bích Vân, Khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Lao và Phổi Trung ương:

Trong khói đốt rơm rạ có nhiều ôxítnitơ (NO2), ôxítcácbon (CO), dioxítcácbon (CO2) là những chất độc hại hóa học. Những người khi hít phải khí này sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều tác nhân khác như: virút, vi khuẩn, nấm mốc vào cơ thể.

Những người này sẽ mắc các bệnh: viêm họng, viêm mũi, viêm xoang, viêm phổi, viêm nhiễm đường hô hấp gây thiếu oxy tổ chức ảnh hưởng tới tất cả các bộ phận khác trong cơ thể như suy tim, bệnh đường ruột, dạ dầy, mạch màu....

Người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, kém ăn, kém hoạt động, tinh thần căng thẳng, sức lao động giảm sút.

Người hít khói rơm rạ nhiều và lâu có thể bị biến đổi cấu trúc của bộ máy hô hấp, gây ung thư phổi và nhiều bệnh phổi khác nguy hiểm đến tính mạng.
 


Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm