Choáng với dinh thự đắt nhất thế giới của Thái tử Saudi Arabia, người dẫn đầu chiến dịch diệt tham nhũng

19/12/2017 08:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thái tử Saudi Arabia – nhân vật dẫn đầu trong chiến dịch quét sạch tham nhũng hoàng gia – vừa được tiết lộ là chủ nhân của căn dinh thự “đắt nhất thế giới”.

Theo bài viết trên tờ New York Times ngày 16/12, Thái tử Mohammad bin Salman là chủ nhân của khu biệt thự Chateau Louis XIV rộng 4.645 m2. Thái tử mua căn dinh thự này từ năm 2015 với giá 300 triệu USD (6,8 nghìn tỷ đồng) qua một số công ty bình phong tại Pháp và Luxembourg do Tập đoàn Đầu tư Eight của Saudi Arabia làm chủ. Bài viết trên tờ New York Times lấy thông tin từ Hồ sơ Paradise bị rò rỉ tháng trước.

Dường như thông tin tiết lộ lần này khá mâu thuẫn trong trường hợp của Thái tử Mohammad bin Salman, khi ngài dẫn đầu một chiến dịch tuyên truyền các biện pháp thắt chặt chi tiêu và chống tham nhũng, hối lộ trong đội ngũ thành viên hoàng gia. Chiến dịch đã khiến hơn 200 hoàng tử, bộ trưởng và doanh nhân bị bắt giữ, cũng như tịch thu tài sản.

Chú thích ảnh
Căn biệt thự xa hoa ở Pháp của Thái tử Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Tòa dinh thự của Thái tử Salman được xây dựng từ năm 2009 tại Louveciennes, phía tây thủ đô Paris (Pháp), sau khi nhà đầu tư Emad Khashoggi – cháu trai của một tỉ phú buôn bán vũ khí – ủi lâu đài xây dựng từ thế kỷ 19 để dựng đè lên dinh thự xây theo kiểu Versaille.

Năm ngoái, giá trị của ngôi dinh thự đã lên tới 79 tỷ USD. Bên trong tòa lâu đài có thiết kế một hầm rượu vang, phòng chiếu phim và hào bao quanh với phòng ngủ dưới mặt nước trong suốt. Trang thiết bị trong căn nhà cũng rất hiện đại, với hệ thống điều khiển từ xa máy lạnh, đèn, vòi phun nước bằng iPhone.

Có 10 buồng ngủ sang trọng trong nhà, bể bơi trong và ngoài nhà, một sân đánh bóng quần (loại bóng cao su nhỏ hơn bóng tennis), 2 phòng khiêu vũ và một câu lạc bộ đêm.

Tạp chí Fortune đã xếp hạng khối bất động sản này là “căn nhà đắt nhất thế giới” trong một ấn phẩm xuất bản vào tháng 12/2015.

Những điều chưa biết về tân Thái tử 'soái ca' Saudi Arabia

Những điều chưa biết về tân Thái tử 'soái ca' Saudi Arabia

Tân Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, người hiện đứng đầu trong danh sách kế vị ngai vàng tại Saudi Arabi, là nhân vật có quan điểm đối đầu với Iran và chủ chương thiết thực về vấn đề nội địa.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm