CHÍNH THỨC cho phép đấu giá biển số xe, nhưng không được bán lại

21/06/2017 12:08 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đấu giá biển số xe không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý Nhà nước đối với phương tiện giao thông, người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp. Sáng 21/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Theo báo cáo giải trình của ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, một số ý kiến cho rằng biển số xe được phép đấu giá thì phải bãi bỏ khoản 22 điều 8 của Luật Giao thông đường bộ quy định về việc cấm mua bán biển số xe. Ý kiến khác lại cho rằng, nếu đem đấu giá biển số xe thì sẽ là tài sản riêng và người có biển số xe có thể đem bán sau này khi không sử dụng không?. Việc quản lý nhà nước về biển số xe sẽ thực hiện như thế nào?.

Chú thích ảnh
Quốc hội thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, kho số của Nhà nước gồm nhiều loại khác nhau và được khai thác bằng các hình thức khác nhau để phù hợp với tính chất, đặc điểm yêu cầu quản lý của từng loại kho số như: số xe, số tàu, thuyền, máy bay... đảm bảo với chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ.

Mặt khác, kho số phục vụ quản lý Nhà nước là một loại tài nguyên, việc quản lý sử dụng phải phù hợp với nguyên tắc chung quy định tại điều 6 về sử dụng và khai thác nguồn lực tài chính từ tài nguyên tại mục 2 chương 7 của dự thảo Luật. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết việc khai thác từng loại kho số phục vụ quản lý Nhà nước để đảm bảo các yêu cầu nêu trên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tổng kiểm tra biển số xe quân đội

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tổng kiểm tra biển số xe quân đội

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các địa phương thực hiện tổng kiểm tra, rà soát biển số xe quân đội trên phạm vi toàn quốc.

Riêng đối với biển số xe, việc đấu giá nếu có không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý Nhà nước đối với phương tiện giao thông, vì mỗi biển số được cấp gắn với một phương tiện giao thông, người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp, như vậy không mâu thuẫn với khoản 22, điều 8 của Luật Giao thông đường bộ.   

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) với 460 đại biểu tán thành thông quan (93,69%); 3 đại biểu không tán thành (0,61%) và 3 đại biểu không biểu quyết (0,61%).

Theo H.V/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm