Cháy nhà cổ trong Khu Đô thị cổ Hội An

09/07/2013 14:27 GMT+7 | Thế giới

Khoảng 8 giờ sáng nay, 9/7, ngôi nhà cổ số 134 đường Trần Phú, phường Minh An, tại trung tâm Khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) khóa cửa ngoài đột nhiên bốc cháy dữ dội.

Những giây phút đầu tiên căn nhà 134 Trần Phú, TP Hội An bốc cháy

Khói và lửa bốc cao làm cả khu phố cổ náo loạn. Dù người dân xung quanh đã mang 10 bình chữa cháy đến phá cửa vào bên trong dập lửa nhưng vẫn không thể khống chế lửa.

15 phút sau, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Nam đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an Hội An chữa cháy.

Do ngôi nhà bày bán toàn hàng may mặc sẵn và hàng lưu niệm bằng tre, nhựa nên lửa càng lúc càng bốc cao.

Phải sau hơn 1 giờ nỗ lực triển khai, Công an PCCC mới  dập tắt được đám cháy. Rất may, ngọn lửa chưa cháy lan sang các nhà lân cận.

 Theo người dân, nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện hoặc từ nhang đèn thờ cúng bên trong.

Nhà cổ này có 2 tầng, diện tích sàn 5x7m2 được ông Lê Tiến Đức thuê làm nơi bán hàng lưu niệm, áo quần may sẵn. Hiện Công an Quảng Nam đang truy xét nguyên nhân gây cháy.
   
Theo Lê Viết Hai
Người lao động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm