Cháy chùa cổ hơn 300 tuổi

18/07/2012 15:22 GMT+7 | Thế giới


Ngọn lửa bùng lên dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ chánh điện chùa Hội Sơn (TP HCM) khiến nhiều tượng phật, ban thờ, kinh kệ... bị cháy theo. Trụ trì chùa đánh giá, thiệt hại từ vụ hỏa hoạn này là vô giá.

Đại đức Thích Thiện Hảo, trụ trì Chùa Hội Sơn (Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia ở đường Nguyễn Xiển (quận 9, TP HCM) cho biết, 21h30 đêm 17/7 bị mất điện. Gần một tiếng sau thì nghe nhiều người báo ngôi chánh điện phát hỏa.

Chánh điện rộng hơn 300 m2 bị cháy rụi hoàn toàn. Ảnh: An Nhơn.

Tuy nhiên, do chùa nằm trên đồi cao, lại mất điện nên việc chữa cháy tại chỗ khó khăn. Toàn bộ chánh điện rộng hơn 300 m2 bằng gỗ bị lửa nhanh chóng bao trùm.

30 phút sau, 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt. Cảnh sát bơm nước từ sông Đồng Nai nằm sát chùa để dập lửa. Đám cháy được khống chế khi chưa kịp lan sang các khu nhà tổ, nhà khách nằm cạnh đó.

Hàng trăm bộ kinh kệ bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn

Không có thiệt hại về người, song toàn bộ ngôi chánh điện bị đổ, hơn 30 tượng phật lâu đời, 15 bàn thờ, hàng trăm bộ kinh kệ, hòm tiền công đức, nhiều vật dụng thờ cúng... bị thiêu rụi. Hàng trăm bộ hài cốt của phật tử cũng bị vùi lấp trong đống tro tàn. Theo Đại đức Thích Thiện Hảo, thiệt hại từ vụ hỏa hoạn này là vô giá.

Chùa Hội Sơn tọa lạc trên ngọn đồi cao 15 m so với mặt biển, do Thiền sư Khánh Long xây dựng vào thế kỷ 18. Trong chùa còn lưu giữ nhiều cổ vật quý hiếm như: hoành phi của vua Khải Định tặng, bài vị, bàn thờ, tượng cổ... Năm 1993, chùa được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.

Những bức tượng phật bằng gỗ hàng trăm năm tuổi đặt trong chánh điện bị cháy đen. Ảnh: An Nhơn.

Chùa cổ nằm ở vị trí đẹp, có cỏ cây, sông nước hữu tình nên hàng ngày đón rất đông tăng ni phật tử và khách thập phương lui tới cúng viếng, tham quan. Sáng 18/7, nhiều phật tử bàng hoàng khi thấy cảnh chánh điện của chùa bị cháy rụi.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm