CHẠNH LÒNG: Người già Hà Nội tập thể dục ở đâu?

25/07/2015 05:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Người già cần có không gian thư giãn, tập thể dục để giữ gìn sức khỏe, nhưng ở Hà Nội "tấc đất tấc vàng", điều tưởng như đơn giản ấy cũng khó thực hiện được.

Với các khu tập thể, chung cư vấn đề "sân chơi" cho người già càng cấp thiết. Những khoảnh sân nhỏ bị băm vụn bởi hàng trăm hàng quán, bãi gửi xe, kinh doanh... Những khoảng trống vụn vặt, những xó xỉnh cũng được các cụ tận dụng để người già... rèn luyện sức khỏe.

Ngay cả những người cao tuổi ở khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa vốn gần hồ Xã Đàn vốn không gian rộng rãi hơn so với nhiều khu tập thể khác ở Hà Nội cũng không sung sướng gì hơn. Hàng ngày, các cụ đi bộ, hít thở bên hồ với không khí được pha tạp bằng hàng chục bếp than tổ ong tỏa khói.

Hay khu tập thể Cơ khí Hà Nội nằm ở đường Nguyễn Trãi có hẳn sân thể dục thể thao nhưng không mấy ai đến tập vì sân bị biến thành bãi rác khi bốn góc chứa đầy phế liệu, từ gỗ mục cho đến sắt thép han gỉ. Nguy hiểm và mất mỹ quan.

Câu hỏi bao giờ người già ở Thủ đô có sân chơi với không gian thoáng đãng hơn để thư thái hưởng tuổi già sẽ còn rất lâu mới có câu trả lời.

Chùm ảnh ghi nhận của Thethaovanhoa.vn:


Bãi đất trống trở thành bãi để xe, khiến những cụ già chỉ còn biết ngồi “vô tư, an nhàn” bên những chiếc xe.


Chỗ có bóng cây trong sân chơi công cộng thì bị chiếm dụng, trở thành hàng quán.


Những cụ già muốn đi bộ thể dục cũng phải lách qua chứ không thể đi một cách thoải mái.


Khi xung quanh là những chiếc xe, người già phải tận dụng những thứ khác để thư giãn, kể cả những bồn cây.


Sân chơi chật chội khiến người già chỉ có thể ngồi ghế đá để thư giãn.


Vì không gian chật hẹp, nên các ông đành phải chịu ngồi bên cạnh đống rác như thế này.


Một góc sân thể dục thể thao tại khu tập thể Cơ khí Hà Nội tập trung đầy phế liệu, khiến người già cũng chẳng muốn tập thể dục.


Thiếu sân công cộng nên các cụ già chỉ còn biết mang bàn cờ ra hè phố để chơi.


Vì ít chỗ có bóng cây để đi dạo, nên người già đành phải chọn nơi nghi ngút khói than để rèn luyện sức khỏe.

Đình Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm