Cập nhật thời tiết Hà Nội và miền Bắc: Không khí lạnh, Hà Nội chuyển rét

24/12/2018 08:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng sớm nay 24/12 không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Thời tiết Đêm Noel: Hà Nội và miền Bắc đêm không mưa, trời lạnh đúng tiết Giáng sinh

Thời tiết Đêm Noel: Hà Nội và miền Bắc đêm không mưa, trời lạnh đúng tiết Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng sớm nay 24/12 không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Dự báo ngày và đêm nay 24/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục  ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Ngày lễ giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12 nhưng thường được mừng từ tối ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Lễ chính thức ngày 25 tháng 12 được gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là "lễ vọng" và thường thu hút nhiều người tham dự hơn. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/12/2018

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, Thời tiết, Rét đậm, Rét hại, thời tiết noel, thời tiết Giáng sinh, Noel, Giáng sinh, thời tiết hà nội, tin thời tiết
Nhà thờ Lớn Hà Nội

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ; riêng khu Tây Bắc 24 - 27oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 13 - 15 độ, có nơi 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ; phía Nam có nơi 24-26oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam (Ninh Thuận-Bình Thuận) có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 -29 độ; phía Nam có nơi 29-31 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mư rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55- 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

* Chiều 23/12, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay 23/12 bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo đêm 23/12, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ.

Dự báo thòi tiết, Thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, Thời tiết, Rét đậm, Rét hại, gió mùa đông bắc, không khí lạnh tăng cường, thời tiết hà nội, thời tiết miền Bắc
Hà Nội mùa Cúc họa mi

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm nay có mưa rải rác; ở các tỉnh ven biển Trung Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1   

Dự báo thời tiết - Đêm 23 và ngày 24/12/2018

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ; riêng khu Tây Bắc 23-26oC.

Dự báo thòi tiết, Thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, Thời tiết, Rét đậm, Rét hại, gió mùa đông bắc, không khí lạnh tăng cường, thời tiết hà nội, thời tiết miền Bắc

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trở rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19, phía Nam 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 -29oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55- 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 22/12/2018 đến ngày 1/1/2019

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/12 đến ngày 1/1/2019 miền Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khả năng đón tết Dương lịch trong tiết trời rét đậm. 

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 22 đến ngày 27, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 23 và ngày 27 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh; riêng các ngày 23, ngày 24 và ngày 27, trời rét. Từ ngày 28/12 đến ngày 01/01 có mưa, mưa rào và có nơi có dông từ ngày 28 đến ngày 30, sau có mưa vài nơi. Trời rét, từ ngày 29 trời rét đậm. 

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 22 đến ngày 27, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 23, phần Đông Nam đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, riêng ngày 23, ngày 24, phần Đông Nam khu vực trời rét. Từ ngày 28 đến ngày 30, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, từ ngày 29 trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Ngày 31/12 và ngày 01/01, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. 

Nghỉ tết, Nghỉ tết dương lịch, Thời tiết tết dương lịch, Lịch nghỉ tết dương, lịch nghỉ tết dương lịch, thời tiết tết, lịch nghỉ tết, dự báo thời tiết, thời tiết

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 22 đến ngày 27, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 23 và ngày 27 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời lạnh; riêng các ngày 23, ngày 24 và ngày 27, trời rét. Từ ngày 28/12 đến ngày 30 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng ngày 28, ngày 29 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, từ ngày 29 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Ngày 31/12 và ngày 01/01, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 22 đến ngày 26, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc, ngày 23, ngày 24 có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 27 đến ngày 30, có mưa; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, từ ngày 28, trời chuyển rét. 
Ngày 31/12 và ngày 01/01, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 22 đến ngày 25, phía bắc có mưa có mưa rào và dông rải rác, phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ ngày 24, ngày 25, phía bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 26 đến ngày 30, có mưa, mưa vừa; riêng phía Bắc ngày 27, ngày 28, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cáo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 29, phía Bắc trời lạnh. Ngày 31/12 và ngày 01/01, có mưa vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. 

Tây Nguyên: Từ đêm 22 đến ngày 26, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 27 đến ngày 29, có mưa, riêng ngày 27, ngày 28, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày 30/12 đến ngày 01/01, có mưa rào và dông vài nơi. 

Nam Bộ: Từ đêm 22 đến ngày 25, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 24, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 26/12 đến ngày 01/01, có mưa rào và dông rải rác từ ngày 26 đến ngày 28, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Tết Dương lịch sẽ nghỉ từ thứ hai (ngày 31/12/2018) đến hết thứ ba (ngày 1/1/2019) và đi làm bù vào thứ bảy (ngày 5/1/2019). Cộng thêm ngày thứ Bảy và Chủ Nhật thì người lao động sẽ nghỉ liền bốn ngày.

Nghỉ tết, Nghỉ tết dương lịch, Thời tiết tết dương lịch, Lịch nghỉ tết dương, lịch nghỉ tết dương lịch, thời tiết tết, lịch nghỉ tết, dự báo thời tiết, thời tiết

Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm