CẬP NHẬT chiến sự ác liệt ở Palmyra: IS đang 'chọc giận' Nga

12/12/2016 22:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Diễn biến xung quanh Palmyra một lần nữa chứng tỏ mối đe dọa nghiêm trọng của IS - người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nói khi được đề nghị bình luận việc những kẻ khủng bố đánh chiếm thành phố của Syria.

* Tin mới nhất: IS đã sử dụng những phiến quân liều chết và xe ô tô gắn thuốc nổ tấn công Palmyra, phá vỡ phòng ngự và chiếm vị trí cố thủ ở các khu ngoại ô - Thiếu tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết trong buổi họp báo.

Liên quân Mỹ "đứng ngoài cuộc" ở Palmyra?

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu không có bình luận gì về tình hình ở Palmyra (Syria), nơi phiến quân IS đã chuyển sang tổ chức tấn công. Một đại diện của liên quân trong Bộ chỉ huy trung tâm Quân đội Mỹ nói với Sputnik như vậy.

Khi được hỏi trong liên quân có xác nhận cuộc tấn công của IS, người đại diện này trả lời: "Chúng tôi có thấy những thông tin này, hiện chúng tôi không có gì để bổ sung."

Theo bản tin mở hàng ngày, Không quân của liên minh hầu như đã không hoạt động ở khu vực Palmyra - ngày thứ Bảy có một vụ không kích, ngày Chủ nhật - không có vụ nào. Trong những ngày gần đây, liên quân tiến hành trung bình gần 20 vụ không kích mỗi ngày trên lãnh thổ Syria và Iraq.

Theo Sputnik

"Chúng tôi lấy làm tiếc là chưa thể vô hiệu hóa hoàn toàn những hoạt động tiến công chủ động như vậy" - người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nói và đảm bảo Nga sẽ tiếp tục chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế cũng như giúp đỡ Các Lực lượng vũ trang Syria".

"Việc phiến quân đánh chiếm Palmyra sẽ làm xấu đi hình ảnh của toàn thế giới văn minh, của những người đang khoanh tay và ngồi không, chứ không phải Nga" - phát ngôn viên của tổng thống Nga đáp lại câu hỏi việc để mất thành phố có gây thiệt hại cho uy tín của Moskva.

 Đồng thời, ông lưu ý cho tới nay vẫn vắng bóng sự phối hợp hành động và hợp tác thực sự với các nước khác, đặc biệt là với Mỹ. "Đây là sự hợp tác có thể giúp tất cả chúng ta né tránh có hiệu quả những vụ tấn công như vậy từ phía khủng bố" - ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông nhắc thêm rằng, "sự thúc ép" những kẻ khủng bố từ Iraq dẫn đến thực tế chúng hình thành những băng nhóm lớn và chuyển sang hoạt động tấn công ở Syria.

VIDEO: IS chớp nhoáng chiếm lại Palmyra giữa mưa bom bão đạn của Nga

VIDEO: IS chớp nhoáng chiếm lại Palmyra giữa mưa bom bão đạn của Nga

Quân đội chính phủ Syria cùng với sự hỗ trợ của không quân Nga đã buộc phiến quân IS rút khỏi Palmyra vào rạng sáng 11/12, nhưng IS sau đó đã nhanh chóng mở lại cuộc tấn công vào thành phố này.

Trong khi các nước đang chỉ trích lẫn nhau vì để IS "trỗi dậy" ở Palmyra, thì trên chiến trường, các đơn vị của IS đã chiếm mấy làng và mỏ dầu ở phía tây-nam Palmyra, nhưng đường tiến của chúng đã bị chặn đứng - như một nguồn tin gần gũi với tình hình tại thực địa thông báo với Sputnik.

"Quân đội Syria đã ra khỏi điểm dân cư Bayarat và các làng xóm lân cận. Bọn khủng bố chiếm mỏ dầu Hiyan. Chỗ dựa chính của quân đội Syria và lực lượng dân quân theo hướng Palmyra bây giờ là căn cứ không quân T-4" - nguồn tin cho biết.

Theo lời người cung cấp tin, đà tiến của bọn khủng bố đã bị chặn. Máy bay tiếp tục giáng đòn không kích vào những điểm tập trung quân của chiến binh IS, tiêu diệt các kỹ thuật quân sự và nhân lực của bọn cực đoan cả trong thành phố cũng như bên ngoài.

"Hiện không thể nói gì về số dân thường còn kẹt lại trong Palmyra. Theo dữ liệu của chúng tôi, đêm qua không ai chạy thoát ra ngoài, cũng khó trả lời chính xác hiện còn bao nhiêu người đang là tù nhân của bọn khủng bố"-  người cung cấp tin nói thêm.

IS rầm rộ đánh vào Palmyra: Đến lượt Pháp đổ lỗi cho Nga

IS rầm rộ đánh vào Palmyra: Đến lượt Pháp đổ lỗi cho Nga

"Nga có kiểu nước đôi, một hình thức lừa dối không ngừng. Một mặt, họ kêu gọi các cuộc đàm phán. Mặt khác, họ tiếp tục chiến sự, một cuộc chiến tổng lực với mong muốn giữ duy trì chế độ Assad và làm Aleppo thất thủ"

"Nga sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng bọn khủng bố không trở lại được Palmyra của Syria" - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Titov tuyên bố.

"Chúng tôi cho rằng giải phóng Palmyra là kết quả rất quan trọng từ hành động chung của chúng tôi. Hiển nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn không cho bọn khủng bố quay lại khu vực này" - Thứ trưởng Titov khẳng định

Theo dữ liệu của Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria, hơn 4.000 chiến binh sau khi tập kết đã nỗ lực hòng tái chiếm Palmyra.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm