Căng thẳng Mỹ- Iran: Iran tấn công 2 cơ sở quân sự của Mỹ, NATO và EU kêu gọi kiềm chế

08/01/2020 09:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông phương Tây dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các tên lửa đã được phóng từ bên trong Iran nhằm vào 2 cơ sở quân sự Mỹ tại Iraq, đó là cơ sở tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq và căn cứ không quân Al Asad ở miền Tây nước này.

Vụ sân bay Baghdad (Iraq) bị không kích: Iran tuyên bố Lầu Năm Góc là 'tổ chức khủng bố'

Vụ sân bay Baghdad (Iraq) bị không kích: Iran tuyên bố Lầu Năm Góc là 'tổ chức khủng bố'

Quốc hội Iran ngày 7/1 đã liệt Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm góc) là "tổ chức khủng bố".

Thông tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa được hãng tin ABC News đưa ra và truyền thông Iran đã xác nhận thông tin này.   

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào căn cứ tại Iraq là một phần chiến dịch trả đũa của Iran nhằm đáp trả vụ Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani.    

IRGC cảnh báo có khả năng diễn ra thêm nhiều cuộc tấn công nữa sau vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad tại Iraq, nơi các binh lính Mỹ đang đồn trú.   

Chú thích ảnh
Trực thăng Apache của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Ein Al-Assad ở miền Tây Iraq. Ảnh: USAF/TTXVN

Nhà Trắng tuyên bố đã biết thông tin về cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Iraq. Hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ việc và đang giám sát tình hình.   

Theo kênh truyền hình Al-Mayadeen, có thể nghe thấy tiếng còi báo động và các máy bay trực thăng Mỹ đang bay trên căn cứ không quân Ain al-Asad. Tình trạng báo động được kích hoạt.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trước những leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran, sau vụ không kích tại Iraq làm Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng, cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đều có những tuyên bố kêu gọi tránh leo thang căng thẳng và đề nghị Iran trở lại thực thi đầy đủ các cam kết về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

NATO đang theo sát diễn biến tình hình tại Trung Đông sau vụ sát hại Tướng Qassem Soleimani. Với nỗ lực thể hiện sự thống nhất của các quốc gia đồng minh, ngày 7/1 tại trụ sở NATO ở Brussels, Tổng Thư ký NATO muốn ngăn Iran thực hiện các biện pháp trả đũa khi cảnh báo: “Iran cần từ bỏ mọi hành động bạo lực và mọi sự khiêu khích”.

Cùng quan điểm với NATO, Ủy ban châu Âu cũng có tuyên bố tương tự. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen cho rằng những leo thang căng thẳng sẽ không có lợi cho Iran.

Trong một động thái nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và các cường quốc năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao của EU về an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tới Brussels. Trên trang Tweeter của mình, ông Borrell cho rằng việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân Iran là vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết cho sự ổn định của khu vực.

Cuộc khủng hoảng này và tương lai của thỏa thuận về hạt nhân Iran sẽ là trọng tâm của cuộc họp bất thường của các ngoại trưởng EU ngày 10/1 tới. Được biết, giới chức ngoại giao EU muốn huy động mọi nguồn lực của mình để tránh mọi nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Thanh Bình/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm