Campuchia bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng dịch Covid-19

10/02/2021 18:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/2, Campuchia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa dịch COVID-19, sử dụng 600.000 liều vaccine do Trung Quốc viện trợ.

Phát hiện 'họ hàng' của virus SARS-CoV-2 ở các con dơi đông lạnh tại Campuchia và Nhật Bản

Phát hiện 'họ hàng' của virus SARS-CoV-2 ở các con dơi đông lạnh tại Campuchia và Nhật Bản

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện các chủng virus corona "có họ" với chủng virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở những con dơi được bảo quản trong tủ đông của phòng thí nghiệm tại Campuchia và Nhật Bản. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Nature mới đây. 

Những người đầu tiên được tiêm vaccine gồm con trai của Thủ tướng Hun Sen và các bộ trưởng chính phủ.

Campuchia được đánh giá tương đối thành công trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Một loại vaccine ngừa Covid-19 được đưa vào sử dụng
Một loại vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc được đưa vào sử dụng

Cho đến nay, nước này ghi nhận 478 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong nào dù một  ổ dịch bùng lên trong cộng đồng hồi tháng 11 năm ngoái.

Việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được tổ chức tại 4 địa điểm gồm Bệnh viện Calmette, Bệnh viện Ang Doung, Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Soviet và Viện Nhi quốc gia.

Trước đó, hôm 7/2, Campuchia đã tiếp nhận 600.000 liều vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc viện trợ. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ cung cấp 1 triệu liều vaccine COVID19 cho Campuchia. Trong giai đoạn đầu, 300.000 liều sẽ được bàn giao cho Bộ Y tế Campuchia và 300.000 liều còn lại bàn giao cho Bộ Quốc phòng Campuchia.

Thanh Bình/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm