Ca sĩ Châu Việt Cường bị chuyển tội danh từ 'vô ý làm chết người' sang 'Giết người'

17/11/2018 11:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Việt Cường tức ca sĩ Châu Việt Cường, về hành vi Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Nỗi ám ảnh 'thuốc thịt người' trở lại

Nỗi ám ảnh 'thuốc thịt người' trở lại

Loại viên nang thịt người này bắt nguồn từ niềm tin mê tín dị đoan của nhiều người Trung Quốc cho rằng tiêu thụ các bộ phận cơ thể của trẻ nhỏ sẽ cung cấp cho con người sức mạnh thể chất đặc biệt hoặc chúng có tác dụng chữa bách bệnh.

Trước đó, ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Cường tức Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1984, quê ở Hà Trung - Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vô ý làm chết người; tiếp đó ngày 7/3, bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Đức Thế (sinh năm 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đến ngày 12/10, VKSND quận Ba Đình trả hồ sơ, đề nghị xem xét chuyển tội danh đối với bị can Châu Việt Cường.

Diễn biến vụ việc, rạng sáng 5/3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) rủ Trương Mỹ Hạnh (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội, đã đổi tên) và một cô gái có tên Phượng Anh đến căn phòng Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy. 

Châu Việt Cường, Châu Việt Cường giết người, Châu Việt Cường nhét tỏi, Ca sĩ Châu Việt Cường giết người, Ca sĩ Châu Việt Cường, khởi tố châu việt cường, phê ma túy
Châu Việt Cường bị chuyển tội danh từ hành vi vô ý làm chết người sang hành vi Giết người

Tại cơ quan công an, Cường khai hôm đó, sau khi đi biểu diễn ở Hà Nam, anh ta đón nhóm bạn tìm nơi sử dụng ma túy. Lúc 3h30, Phượng Anh và Hạnh được gọi đến phòng để cùng sử dụng chất cấm.

Hơn 7h cùng ngày, họ tiếp tục sử dụng ma túy lần 3. Lúc này, Nam Khang đã đi Thái Bình biểu diễn. Đến gần 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác và nghĩ chị Hạnh bị ma nhập nên đã nhét tỏi vào miệng cô gái này. Can ngăn không được, Thế và Phượng Anh ra ngoài cửa. Hành động của Cường khiến nạn nhân tắc thở, tử vong. 

Sau đó, Cường cầm hai điện thoại chạy xuống tầng 1 kêu gào, kể lại việc gây ra cái chết cho Hạnh. Sau khi xảy ra vụ việc, Cường nói với Phạm Đức Thế nhờ hai "thầy cúng" đến làm lễ trừ tà. 10h45 ngày 5/3, hai "thầy cúng" đến căn hộ trên thấy Cường có biểu hiện phê ma túy, còn Hạnh đã tử vong nên báo cảnh sát.

Cảnh sát khám nghiệm, tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái tử vong. Tại căn hộ, lực lượng khám nghiệm thu 2 gói bột màu trắng, 2 tờ tiền dính chất bột này, chai nhựa chứa dung dịch màu trắng đục và 2 đĩa thủy tinh.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế một lượng chất màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng Thế khai nhận, nhóm của Thế và Châu Việt Cường đã sử dụng chất này. Kết quả giám định cho thấy, chất màu trắng thu giữ tại nhà Thế ở chính là ketamin, một loại ma túy tổng hợp. Theo lời khai ban đầu của Phạm Đức Thế, số ma túy trên do Thế mua với giá 3 triệu đồng, với mục đích đem về để sử dụng.

Điều 123. Tội Giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

T.N (Theo TTXVN, ANTĐ, Cổng thông tin Bộ Tư pháp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm