Brazil từ chối nhận viện trợ của G7 để dập cháy rừng Amazon

27/08/2019 14:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/8, Chính phủ Brazil đã từ chối nhận khoản hỗ trợ 20 triệu USD của các nước thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) để tiến hành các nỗ lực dập đám cháy rừng Amazon.

Cháy rừng Amazon tại Brazil tiếp tục lan rộng 

Cháy rừng Amazon tại Brazil tiếp tục lan rộng 

Bất chấp các nỗ lực cứu hỏa của các máy bay quân sự và các cam kết hỗ trợ giải quyết hỏa hoạn của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), hàng trăm đám cháy mới đã bùng lên ở khu vực rừng Amazon thuộc Brazil trong ngày 26/8. 

Trong một tuyên bố đăng trên trang tin G1, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Brazil - ông Onyx Lorenzoni nêu rõ nước này đánh giá cao (đề xuất), nhưng sẽ là phù hợp hơn nếu nguồn tài chính này dành cho công tác "trồng rừng ở châu Âu".

Theo BBC News, đề cập đến vấn đề này trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Brazil Bolsonaro cho rằng kế hoạch lập "liên minh" để cứu rừng Amazon của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi quốc gia Nam Mỹ này "như thể chúng tôi là một thuộc địa hay một vùng đất không người".

Những động thái trên của Chính phủ Brazil được đưa ra khi trước đó cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo tại hội nghị thượng đỉnh G7 vừa diễn ra tại Pháp, lãnh đạo các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí sẽ hỗ trợ Brazil 20 triệu USD và khoản quỹ này sẽ được cung cấp "ngay lập tức".

Chú thích ảnh
Đám cháy tại rừng Amazon ở gần Abuna, bang Rondonia, Brazil, ngày 24/8/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngoài ra, các nước G7 cũng ủng hộ một sáng kiến tái thiết rộng lớn hơn cho khu vực Amazon - dự kiến sẽ được trình bày tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới. Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Ottawa đã cam kết đóng góp 15 triệu CAD (hơn 11 triệu USD) để hỗ trợ Brazil đối phó với thảm họa cháy rừng Amazon và sẵn sàng điều máy bay cứu hỏa tới quốc gia Nam Mỹ này.

Amazon - khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất - đang phải hứng chịu số các vụ cháy kỷ lục, trong đó đa số các đám cháy xảy ra tại phần rừng thuộc lãnh thổ Brazil (tính đến thời điểm này, hơn 950.000 hécta rừng đã bị thiêu rụi).

Dư luận quốc tế vô cùng lo ngại khi lửa ngày càng lan rộng bất chấp các nỗ lực cứu hỏa, đồng thời chỉ trích chính quyền của Tổng thống Brazil Bolsonaro đã không mạnh tay với nạn phá rừng.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm