Bộ trưởng Y tế Hà Lan từ chức sau khi bị ngất tại cuộc thảo luận ở Quốc hội về dịch COVID-19

20/03/2020 11:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Y tế Hà Lan Bruno Bruins đã từ chức ngày 19/3, sau khi bị ngất trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.   

Dịch COVID-19: Hà Lan phát hiện ca nhiễm đầu tiên

Dịch COVID-19: Hà Lan phát hiện ca nhiễm đầu tiên

Hà Lan ngày 27/2 phát hiện trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Bruins phụ trách việc ứng phó đại dịch COVID-19 tại Hà Lan. Ông đã bị ngất trong khi đứng trên bục phát biểu tại Quốc hội đêm 18/3 và phải có người đỡ. Trước đó, ông Bruins cho biết ông đã làm việc căng thẳng trong nhiều tuần và đã kiệt sức.     

Tuyên bố của Hoàng gia cho biết Nhà Vua đã đồng ý cho Bộ trưởng Bruins từ chức.   

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Hà Lan Bruno Bruins phát biểu trong phiên thảo luận tại Quốc hội về dịch COVID-19, tại Hague, Hà Lan, ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte đang chịu sức ép bị chỉ trích ứng phó chậm với dịch bệnh.    

Hà Lan đến nay đã ghi nhận 2.460 ca mắc COVID-19, trong đó 76 ca tử vong.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm