Bộ trưởng Thương mại Mỹ ngủ gật khi Tổng thống Donald Trump phát biểu

22/05/2017 20:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến trong lúc Tổng thống Mỹ Trump đang có bài diễn văn trước các lãnh đạo thế giới Hồi giáo và Arab.

Bộ trưởng Wilbur Ross đã đeo tai nghe chuẩn bị dõi theo bài phát biểu nhưng có lẽ do lịch trình dày đặc của chuyến đi và chênh lệch múi giờ, ông đã cúi đầu thiếp đi trong lúc khán phòng vang lời Tổng thống phát biểu.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã thiếp đi khi nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu

Trong bài diễn văn quan trọng ngày 21/5 tại Riyadh, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Arab đoàn kết, chung sức đánh bại chủ nghĩa cực đoan, “quét sạch” khủng bố.

Bài diễn văn cũng đánh dấu việc Tổng thống Mỹ đã hạ giọng hết mức khi nói về Hồi giáo. Ông đã không lần nào nhắc đến cụm từ quen thuộc “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan” vốn được nhắc đến rất nhiều trong chiến dịch tranh cử.

Quan chức Trung Quốc bị phạt nặng vì ngủ gật khi họp

Quan chức Trung Quốc bị phạt nặng vì ngủ gật khi họp

Truyền thông và chính quyền địa phương Trung Quốc ngày 10/2 cho biết, 6 quan chức thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này đã bị phạt vì ngủ gật trong một cuộc họp nhằm chấn chỉnh những quan chức quan liêu, lười nhác.

Ngày 20/5, Tổng thống Donald Trump đã khởi đầu chuyến “xuất ngoại” đầu tiên trên cương vị nhà lãnh đạo Mỹ với điểm dừng chân ở Saudi Arabia trước khi đến Israel trong ngày 22/5, tiếp đó là tham dự các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu ở Bỉ và Italy.

Clip ghi lại hình ảnh Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thiếp đi:

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm