Bình Dương: Tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

14/12/2018 21:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/12, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tạm giữ đối tượng Nguyễn Công Tâm (sinh năm 1971, tạm trú khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạt tù chung thân Tổng Giám đốc CIMCO lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng của ngân hàng

Phạt tù chung thân Tổng Giám đốc CIMCO lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng của ngân hàng

Sau 5 ngày xét xử, chiều 19/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Minh Ngọc (sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây lắp và vật liệu công nghiệp - CIMCO, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn vật tư kỹ thuật TMC) cùng 12 đồng phạm.

Theo điều tra của lực lượng Công an, khoảng tháng 9/2018, đối tượng Nguyễn Công Tâm khoe với nhiều người về việc Tâm có người quen làm việc ở ngân hàng, có thể giúp làm thủ tục cho vay vốn chỉ cần thế chấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ai có nhu cầu vay vốn chỉ cần đưa sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và tiền chi phí để Tâm làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Công Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Sau khi nhận tiền, đối tượng Tâm không đi làm thủ tục vay vốn ngân hàng như đã hứa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các bị hại rồi bỏ trốn.

Được biết, trong thời gian từ tháng 9 - 11/2018, Tâm đã lừa 6 người chiếm đoạt số tiền hơn 58 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng thị xã Thuận An và tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào mối quan hệ người quen trong xã hội./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm