Biến thể Delta gây Dịch Covid-19 lây lan mạnh tại Pháp và Đức

23/06/2021 21:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/6, người phát ngôn Chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết biến thể Delta phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ, loại biến thể có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn các biến thể khác, hiện đang chiếm đến 9-10% số các ca mắc mới bệnh Covid-19 tại nước này.

Dịch Covid-19: Tình hình tại Nga xấu đi do biến thể Delta lây lan mạnh

Dịch Covid-19: Tình hình tại Nga xấu đi do biến thể Delta lây lan mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết trong vòng 1 ngày qua tính đến sáng 22/6, nước này đã ghi nhận 16.715 ca mắc mới COVID-19.

Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết số ca nhiễm biến thể Delta chiếm 2-4% số ca bệnh tại Pháp. Những số liệu cập nhật này cho thấy biến thể Delta đang lây lan nhanh ở Pháp.

Theo ông Attal, hiện Pháp cũng đã bổ sung Nga vào danh sách các nước có nguy cơ lây nhiễm cao cùng với Namibia và Seychelles.

Tại Đức, cùng ngày, Thủ tướng Angela Merkel nhận định đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc vì các ca bệnh nhiễm biến thể Delta đang gia tăng. Do vậy, các chuyên gia nước này cần đánh giá chính xác và thận trọng tình hình để không mạo hiểm với những kết quả chống dịch đã đạt được.

Covid-19, Covid thế giới, biến thể Delta, biến thể Covid, tình hình Covid-19 thế giới, vaccine phòng Covid-19

Trong khi đó, ở Trung Đông, Chính phủ Israel đã cho phép giới chức y tế nước này tiến hành cách ly bất kỳ ai được cho là tiếp xúc gần với những người nhiễm biến thể Delta, ngay cả khi họ đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh. Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Naftali Bennett đã nêu nguyên nhân gây ra các đợt bùng phát dịch mới ở Israel là do biến thể Delta. Số ca nhiễm mới theo ngày tại Israel đang gia tăng sau nhiều tuần ở mức thấp nhờ chiến dịch tiêm chủng hiệu quả nước này.

Theo chỉ thị cập nhật của Bộ Y tế Israel, những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trước đó có thể được yêu cầu cách ly lên đến 14 ngày nếu họ có tiếp xúc gần với ca nhiễm biến thể nguy hiểm trên. Bộ này cho biết những hành khách trên cùng một chuyến bay có thể được coi là các trường hợp tiếp xúc gần. Điều này có thể khiến kế hoạch của Israel dần dần mở cửa biên giới cho những du khách đã tiêm vaccine bị chậm lại.

Covid-19, Covid thế giới, biến thể Delta, biến thể Covid, tình hình Covid-19 thế giới, vaccine phòng Covid-19

Phát biểu tại quốc hội, Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz cũng tuyên bố những công dân Israel hoặc người cư trú tại nước này đến các nước có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ bị phạt hàng nghìn shekel. Trước đó, ngày 16/6, Bộ Y tế Israel đã đưa Argentina, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ, Mexico và Nga vào danh sách những nước có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

Khoảng 55% trong tổng số 9,3 triệu dân của Israel đã được tiêm đủ hai liều vaccine Pfizer/BioNTech. Tháng trước, Israel đã mở rộng đối tượng tiêm chủng cho trẻ em từ 12-15 tuổi nhưng tỷ lệ trẻ em đi tiêm chủng rất thấp. Tuần trước, Thủ tướng Bennett đã kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng. Bộ Y tế tuyên bố những phụ huynh nào vi phạm quy định phòng ngừa dịch bệnh sẽ bị phạt 5.000 shekel (khoảng 1.540 USD).

Israel hiện ghi nhận tổng cộng 840.079 ca nhiễm, trong đó 6.428 ca tử vong do Covid-19.

Trần Quyên TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm