Bầu cử Mỹ 2020: Khả năng tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump phụ thuộc tương lai nền kinh tế

17/08/2019 10:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những cáo buộc không chỉ đối với Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) đang kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế với mức lãi suất cao, mà còn cho rằng báo chí truyền thông đang cố gắng “đánh sập” nền kinh tế với những tin tức giả mạo.

Bầu cử Mỹ 2020: Bang California yêu cầu Tổng thống Donald Trump công khai hồ sơ hoàn thuế thu nhập

Bầu cử Mỹ 2020: Bang California yêu cầu Tổng thống Donald Trump công khai hồ sơ hoàn thuế thu nhập

Thống đốc bang California của Mỹ, ông Gavin Newsom ngày 30/7 ký ban hành đạo luật nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này nếu ông không công khai hoàn thuế thu nhập của mình.

Những động thái trên của Tổng thống Trump bị cho là nhằm đánh lạc hướng những chỉ trích nhắm vào ông khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại và có nguy cơ rơi vào suy thoái. Nếu khả năng này xảy ra ngay trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020, niềm hy vọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai của ông chủ Nhà Trắng sẽ bị “dập tắt”.   

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các nhà phân tích nhận định, xu hướng phát triển hay suy giảm của nền kinh tế sẽ quyết định tới kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và chắc chắn rằng một cuộc suy thoái sẽ có tác động nghiêm trọng tới đảng cầm quyền hiện nay.   

Trong thế kỷ trước, các tổng thống Mỹ thất bại trong cuộc tái tranh cử là do nền kinh tế Mỹ thường rơi vào suy thoái trước các cuộc bầu cử, ví dụ như thời của Tổng thống George H.W. Bush năm 1992, Tổng thống Jimmy Carter năm 1980 và Tổng thống Herbert Hoover năm 1932.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 9/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, đối với Tổng thống Bush, nếu như vào tháng 2/1991, tỷ lệ ủng hộ ông trong cuộc thăm dò của Gallup đạt tới mức đáng kinh ngạc là 89% sau Chiến tranh vùng Vịnh thì đến tháng 6/1992, tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm xuống 38% khi tỷ lệ thất nghiệp lên đến cao đỉnh điểm. Ngay trước ngày bầu cử, vào giữa tháng 10/1992, tỷ lệ này là 34% và ông Bush đã bị đánh bại bởi đối thủ đảng Dân chủ Bill Clinton.   

Theo các chuyên gia, vấn đề kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với Tổng thống Trump còn hơn cả những người tiền nhiệm của ông và tỷ lệ ủng hộ ở mức 40% đã cho thấy sự nguy hiểm tới Tổng thống đương nhiệm. Nền kinh tế chính là yếu tố sống còn giúp Tổng thống Trump có khả năng tái đắc cử bởi ông không được đánh giá cao trong hầu hết các vấn đề chính sách khác cũng như khả năng lãnh đạo và tính cách.   

Ông Joe Trippi, nhà chiến lược của đảng Dân chủ, nhận định: “Nếu nền kinh tế là thứ giúp Tổng thống Trump có được tỷ lệ ủng hộ 43%, điều gì sẽ xảy ra nếu có một cuộc suy thoái hoặc sự suy giảm của thị trường chứng khoán vào năm 2020? Nếu nó xảy ra vào thời điểm đó, điều gì sẽ giúp cho ông Trump tiếp tục có được sự ủng hộ. Hiện có nguy cơ rằng thứ duy nhất đang giúp ông Trump duy trì sự ủng hộ của các cử tri đang dần mất đi. Và khi đó, ông Trump sẽ thực sự gặp rắc rối”.   

Mặc dù vẫn chưa chắc chắn, nhưng một kịch bản như vậy sẽ là một “món quà chính trị” đối với đảng Dân chủ, những người thường tránh đề cập tới những thành tựu kinh tế đạt được dưới chính quyền Tổng thống Trump cho tới thời điểm hiện nay như tỷ lệ thất nghiệp thấp, chứng khoán đạt mức kỷ lục và tỷ lệ lạm phát thấp.

Thay vào đó, họ sẽ chỉ xoáy vào sự bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng và chi phí không thể chi trả cho chăm sóc sức khỏe và đại học để lập luận rằng tầng lớp lao động không cảm thấy nền kinh tế Mỹ đang thịnh vượng nhằm giành phiếu ủng hộ từ cử tri.   

Như vậy, đối với Tổng thống Trump, khó khăn đang hiện hữu và cần vị Tổng thống từng là nhà kinh doanh “lẫy lừng” nhất nước Mỹ đưa ra những chiến lược cụ thể nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra suy thoái và chèo lái nền kinh tế đầu tàu của thế giới tiếp tục đạt được mức tăng trưởng kéo dài kỷ lục trong lịch sử. Có như vậy, niềm hy vọng trở thành vị Tổng thống thứ 46 của ông mới có khả năng trở thành hiện thực.

    Đặng Huyền/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm