Bầu cử Mỹ 2016: Ê kíp của ông Trump chỉ trích báo chí dựng chuyện

13/10/2016 11:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ê kíp vận động bầu cử của tỷ phú Donald Trump cáo buộc tờ New York Times đã dựng chuyện khi đăng tin ứng cử viên Đảng Cộng hòa có hành động khiếm nhã đối với phụ nữ.

Ngày 12/10, ông Jason Miller, Cố vấn Thông tin ê kíp vận động tranh cử của ông Donald Trump, khẳng định toàn bộ bài báo của New York Times là "thêu dệt" và việc tờ báo này tấn công nhằm vào ông Donald Trump tạo ra một tiền lệ "nguy hiểm" cho sự can thiệp và tác động của truyền thông vào sự kiện chính trị của đất nước.

Trước đó, cùng ngày, tờ New York Times đã đăng lời kể của 2 phụ nữ tố cáo ông Donald Trump đã có hành động không đúng đắn với họ từ nhiều năm trước.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh bê bối về bình luận khiếm nhã về phụ nữ đang khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa "nói không" với tỷ phú địa ốc này. Hơn 50 nghị sĩ, quan chức và cựu quan chức của đảng Cộng hòa đã tuyên bố chấm dứt ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông.


Ứng cử viên Tổng thóng Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, với chỉ còn chưa đầy một tháng là tới ngày bầu cử 8/11, 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ 2016 tiếp tục các chiến dịch vận động tranh cử của mình. Tại thành phố Lakeland, bang Florida, ông Donald Trump khẳng định việc sử dụng địa chỉ E-mail cá nhân để giải quyết công việc trong thời gian giữ chức ngoại trưởng của bà Hillary Clinton là hành động đe dọa an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, việc bà xóa hơn 30.000 thư điện tử sau khi nhận lệnh giao nộp của tòa là hành vi "phạm tội".

Trong khi đó, trao đổi với cử tri tại bang Colorado, bà Clinton cho rằng các phát ngôn công kích của ông Trump là "bước đi của kẻ tuyệt vọng". Bà Clinton kêu gọi người ủng hộ tích cực tham gia vận động tại các bang Utah và Arizona sau khi một số cuộc khảo sát mới đây cho thấy ứng cử viên của đảng Dân chủ đang có một số lợi thế tại 2 bang chiến địa của đảng Cộng hòa này.

Theo kết quả thăm dò dư luận do NBC News/Wall Street Journal công bố ngày 11/10, tỷ phú Donald Trump đã rút ngắn khoảng cách với cựu Đệ nhất phu nhân Clinton sau cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 2 nhưng vẫn kém bà tới 9%.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm