Bắt quả tang đối tượng nữ tàng trữ, mua bán 64 gói Heroin

01/01/2014 23:45 GMT+7 | Trong nước

Ngày 1/1, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục đấu t ranh mở rộng vụ án tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy vừa được triệt phá trên địa bàn.

Qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, thời gian gần đây, tại khu vực thôn Khuân Giỏ xuất hiện nhóm đối tượng nữ thường xuyên tập trung ở đồi cây ven quốc lộ 70, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện trong khu vực và các vùng lân cận. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an huyện Yên Bình đã tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cử trinh sát mật phục tại khu vực thôn Khuân Giỏ. Sau khi đã nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động và các chứng cứ liên quan, Công an Yên Bình đã quyết định vây bắt đối tượng.

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 29/12 /2013, tại thôn Khuân Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1986, trú tại tổ 4, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét trên người đối tượng, Công an huyện Yên Bình đã thu gữ 64 gói nhỏ chất bột màu trắng (đối tượng khai nhận là Heroin), 2 điện thoại di động cùng 3 triệu 350 nghìn đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Huyền khai nhận số ma túy trên thị cất giữ để bán cho các con nghiện để kiếm lời. Bản thân Huyền đã có một tiền án về tội mua, bán trái phép chất ma túy vào năm 2008 và đã bị Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xử phạt 30 tháng tù giam. Đến tháng 6/2012, sau khi chấp hành án xong Huyền về địa phương sinh sống. Sau khi ra tù do lời lao động nên Huyền lại “ngựa quen đường cũ” tiếp tục hành nghề và bị Công an huyện Yên Bình bắt quả tang.

Trung Kiên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm