Bão số 10 Doksuri mạnh chưa từng có sắp đổ bộ miền Trung

13/09/2017 11:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa thông tin thời tiết khu vực Bắc Bộ ngày 13/9 có lúc có mưa rào và dông vài nơi trước cơn bão số 10 đang càng mạnh lên với sức gió giật cấp 11 lên cấp 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến ngày 15/9, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 460km về phía Đông Đông Nam.

Cơn bão số 10 mang tên Doksuri hiện có vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12. 

Theo dự báo, cơn bão số 10 được dự báo rất mạnh với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 – cấp chưa từng có.

Sáng 13/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có buổi họp bàn với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 10 đang hoạt động trên Biển Đông.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai  nhấn mạnh, với những diễn biến bất thường của thiên tai vừa qua, cùng với việc đổ bộ của hai cơn bão đợt trước, cần hết sức tránh tâm lý chủ quan. 

Bộ trưởng đề nghị Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cần bám chặt, tranh thủ dự báo của các trung tâm tiên tiến trên thế giới nhằm đưa ra những đánh giá, dự báo sát thực tiễn. Trong đó, công tác này cần được thường xuyên và chính xác nhất; phối hợp với cơ quan truyền thông nhằm thông tin đến người dân và xã hội biết về diễn biến tình hình cơn bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 10h ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. 

Đường đi của cơn bão
Đường đi của cơn bão

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Dự báo thời tiết: Cảnh báo mưa dông, gió giật khu vực nội thành Hà Nội

Dự báo thời tiết: Cảnh báo mưa dông, gió giật khu vực nội thành Hà Nội

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu từ phía nam đang di chuyển về phía nội thành Hà Nội.

 Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. 

Bản tin tiếp theo về cơn bão số 10 sẽ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cập nhật vào lúc 14h30 hôm nay, 13/09.

Thanh Tú

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm