Bản tin Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

29/01/2019 16:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, ở miền Bắc sẽ không có những đợt quá rét hay quá nóng, sẽ có đợt không khí lạnh nhưng không quá mạnh.

Dự báo thời tiết Tết nguyên đán: Miền Bắc nắng ấm, riêng ngày 30 Tết khả năng mưa nhỏ

Dự báo thời tiết Tết nguyên đán: Miền Bắc nắng ấm, riêng ngày 30 Tết khả năng mưa nhỏ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 25 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét vừa vừa, không quá rét và cũng không quá ấm.

Bản tin thời tiết Tết Nguyên đán cập nhật chiều 29/1

(Từ ngày 29/1 đến ngày 7/2 – tức ngày 24 tháng Chạp đến ngày 4 Tết Kỷ hợi)

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 29/1 đến ngày 7/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng ngày 30 khả năng chịu ảnh hưởng của hội tụ rãnh gió tây trên cao nên có mưa, mưa nhỏ rải rác, tập trung ở các tỉnh vùng núi. Trời rét, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Khu vực Trung Bộ: Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 29/1 đến ngày 31/1, có mưa rào, sáng sớm có sương mù và sường mù nhẹ rải rác. Phía bắc trời lạnh. Từ ngày 1/2 đến ngày 7/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên có mưa rào rải rác trong ngày 1, sau có mưa vài nơi. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 29/1 đến ngày 31/1, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 1/2 đến ngày 7/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên phía Bắc có mưa rào rải rác trong ngày 1; sau có mưa vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 29/1-7/2 phổ biến không mưa, ngày trời nắng.

Như vậy có thể nói thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cả 3 miền khá đẹp, tiết trời thuận lợi để du Xuân.

Tuy nhiên, rét tiếp tục duy trì đến trước Tết Nguyên đán. Chắc chắn từ nay đến trước tết không có nắng ấm.

Từ ngày Tết Ông Công Ông Táo 23 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét vừa vừa, không quá rét và cũng không quá ấm. Còn những ngày Tết, thời tiết ban ngày se se lạnh, có mưa Xuân lất phất đúng điển hình của mùa xuân ở miền Bắc.

Thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Thoi tiet tet, Dự báo thời tiết tết, dự báo thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết 2019, tết nguyên đán có  lạnh không, tết 2019

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, nhiệt độ trung bình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 4/2 tức 30 Tết đến ngày 11/2 tức mùng 7 Tết có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Khả năng vẫn xuất hiện không khí lạnh nhưng tác động không quá mạnh, chỉ gây rét, vùng núi vẫn có khả năng rét đậm và xuất hiện mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thời tiết Tết Nguyên đán tại các tỉnh Nam Bộ thuận lợi cho du Xuân, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ, riêng miền Trung (khu vực Bắc và Trung Trung Bộ) có thể có mưa, trời rét vào thời điểm có không khí lạnh.

Dự báo thời tiết từ 26 đến ngày 5/2/2019 tức từ 21 tháng Chạp đến mùng 1 Tết Nguyên đán

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 26/1 đến ngày 05/2, có mưa, mưa nhỏ rải rác trong các ngày 29, ngày 30/1; các ngày khác có mưa vài nơi, từ ngày 28 sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 26/1 đến ngày 28/1 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 29/1 đến ngày 05/2, có mưa vài nơi, riêng các ngày 29, ngày 30 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. 

Thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Thoi tiet tet, Dự báo thời tiết tết, dự báo thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết 2019, tết nguyên đán có  lạnh không, tết 2019

Phía Đông Bắc Bộ : Từ đêm 26/1 đến ngày 05/2, có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 29, ngày 30/1; các ngày khác có mưa vài nơi, từ ngày 28 sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 26/1 đến ngày 05/2, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 26 đến ngày 28 phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía bắc trời rét, từ ngày 29 trời lạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm 26/1 đến ngày 05/2, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 26 đến ngày 28 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác.

Tây Nguyên: Từ đêm 26/1 đến ngày 05/2, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.     

Nam Bộ: Từ đêm 26/1 đến ngày 05/2, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết từ ngày 5-10/2/2019 tức là từ 30 Tết đến mùng 6 Tết

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết từ ngày 11-20/2/2019 tức là từ mùng 7 Tết đến 16 tháng Giêng

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn  so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Thoi tiet tet, Dự báo thời tiết tết, dự báo thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết 2019, tết nguyên đán có  lạnh không, tết 2019

Dự báo thời tiết các vùng ngày 27/1 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C; cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 -23 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm 27/1, ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Cụ thể, 6 điểm bắn tầm cao gồm: Hồ Hoàn Kiếm trước trụ sở Báo Hà Nội Mới, quận Hoàn Kiếm sẽ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật; Vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật; Công viên Thành tích Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật; Đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp; Hồ Văn Quán, quận Hà Đông kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp; Thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Mỗi điểm bắn pháo hoa tầm cao bắn 500 quả và 60 giàn tầm thấp.

Thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Thoi tiet tet, Dự báo thời tiết tết, dự báo thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết 2019, tết nguyên đán có  lạnh không, tết 2019

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: Hồ Ngọc Khánh, quận Ba Đình; Công viên hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai; Trung tâm thương mại Vincom, quận Long Biên; Bán đảo hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa; Công viên Cầu Giấy, quận Cầu Giấy; Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân; Cầu sông Pheo, quận Bắc Từ Liêm; Khu đô thị 31 ha thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm; UBND huyện Mê Linh; Sân vận động Quảng Oai, huyện Ba Vì; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì… Mỗi điểm bắn pháo hoa tầm thấp bắn 120 giàn.

Thời lượng bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 5/2/2019 tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Giao thừa Tết nguyên đán Kỷ Hợi, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm

Cụ thể, TP HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn Quận 2 và tại tòa nhà Landmark cao nhất nước và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park, Quận Bình Thạnh.

TP HCM cũng bắn pháo hoa tầm thấp tại 6 điểm, gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Q9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

Thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Thoi tiet tet, Dự báo thời tiết tết, dự báo thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết 2019, tết nguyên đán có  lạnh không, tết 2019
Thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Thoi tiet tet, Dự báo thời tiết tết, dự báo thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết 2019, tết nguyên đán có  lạnh không, tết 2019

Thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Thoi tiet tet, Dự báo thời tiết tết, dự báo thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết 2019, tết nguyên đán có  lạnh không, tết 2019

 

Thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Thoi tiet tet, Dự báo thời tiết tết, dự báo thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết 2019, tết nguyên đán có  lạnh không, tết 2019

 Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm