Bản án thích đáng cho các đối tượng lừa đảo chạy việc

29/03/2019 15:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 27 - 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1979, trú tại phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), nguyên là cán bộ công tác tại Thanh tra tỉnh Hòa Bình; Phạm Bá Chi (sinh năm 1972, trú tại Khu 9, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình); Trịnh Thị Bích Ngọc (sinh năm 1976, trú tại tổ 1,5 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) và Nguyễn Thị Thường (sinh năm 1973, trú tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ Luật Hình sự năm 1999.   

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 'siêu tinh vi'

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 'siêu tinh vi'

Liên tiếp có 3 nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với tổng số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng, trong đó có một người bị lừa bằng hình thức mua hàng trực tuyến. Thủ đoạn tuy không mới nhưng các đối tượng dựng ra nhiều câu chuyện khác nhau, ngày càng tinh vi hơn khiến nhiều người sập bẫy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo và tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình với vai trò chính trong vụ án 20 năm tù giam; bị cáo Phạm Bá Chi mức án 6 năm tù giam; Trịnh Thị Bích Ngọc 10 năm tù giam và Nguyễn Thị Thường 7 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.  

Chú thích ảnh
Bốn bị cáo khai nhận tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Nội dung cáo trạng nêu rõ, trong quá trình công tác tại ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình, từ năm 2010 - 2016, Nguyễn Thị Bình đã dùng thủ đoạn gặp gỡ, làm quen và đưa thông tin bản thân có quen biết với nhiều lãnh đạo ở các Bộ, Sở, Ban ngành các tỉnh và có thể lo được cho những ai có nhu cầu xin việc trong ngành Y tế, Giáo dục, Công an... Chi phí cho việc này từ 140 triệu đồng đến 300 triệu đồng/suất.

Tin tưởng vào những thông tin gian dối của Bình, 86 người đã trực tiếp đến gặp Bình hoặc thông qua người khác đưa tiền cho Bình để xin việc cho 96 trường hợp. Nguyễn Thị Bình đã trực tiếp cùng với Trịnh Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thường và Phạm Bá Chi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng của 89 người.   

Ngoài ra, Trịnh Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thường và Phạm Bá Chi đã đồng phạm với Nguyễn Thị Bình thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của 18 người. Trong đó, Trịnh Thị Bích Ngọc đã nhận tổng số tiền 3,635 tỷ đồng của 14 người, Nguyễn Thị Thường nhận tổng số tiền 1,55 tỷ đồng của 7 người và Phạm Bá Chi nhận tổng số tiền 1,37 tỷ đồng của 6 người.   

Sau khi biết hành vi phạm tội của mình bị tố giác đến cơ quan Công an, Nguyễn Thị Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định truy nã. Đến ngày 2/3/2017, Nguyễn Thị Bình đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Lào. Nguyễn Thị Thường và Phạm Bá Chi sau khi biết hành vi phạm tội bị tố giác đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trịnh Thị Bích Ngọc đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp.

Vũ Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm