Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp, thời tiết 10 ngày tới

03/11/2018 15:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 hầu như ít dịch chuyển.

Tin gió mùa Đông Bắc và mưa lớn trên diện rộng, miền Bắc đêm nay trở lạnh

Tin gió mùa Đông Bắc và mưa lớn trên diện rộng, miền Bắc đêm nay trở lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.    

1 giờ ngày 3/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 khoảng 50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo từ 1 giờ ngày 3/11 đến 1 giờ ngày 4/11, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển và sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 3/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). 

Dự báo thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết hôm nay, Thời tiết, Bão số 7, tin bão, tin bão mới nhất, thời tiết hà nội, thời tiết 10 ngày tới, áp thấp nhiệt đới
Bản đồ đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 5h ngày 3/11. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Từ 13 giờ ngày 3/11 đến 13 giờ ngày 4/11, vùng áp thấp tiếp tục suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong sáng 3/11, còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 1 giờ ngày 3/11 đến 13 giờ ngày 3/11 (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai khu vực Đông Bắc Biển Đông là cấp 3.

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày và đêm 3/11

Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 47-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Dự báo thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết hôm nay, Thời tiết, Bão số 7, tin bão, tin bão mới nhất, thời tiết hà nội, thời tiết 10 ngày tới, áp thấp nhiệt đới
Hình ảnh vệ tinh đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 5h ngày 3/11. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 -27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 3/11 đến 12/11

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 03, ngày 04, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 05 đến ngày 12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 07, ngày 08 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung ở phía Đông khu vực. Trời lạnh.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 03, ngày 04, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày 05 ngày 06, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 07, đến ngày 12, có mưa và dông rải rác trong ngày 07, ngày 08, sau có mưa vài nơi. Trời lạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 03, ngày 04, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 05 đến ngày 07, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng phía bắc ngày 07 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 08 đến ngày 12, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác trong ngày 08, ngày 09, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, mưa to và dông từ ngày 08 đến ngày 10, sau có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 03 đến ngày 06, đêm không mưa, ngày nắng; riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 07 đến ngày 12, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 07, sau có mưa, có nơi mưa vừa và dông; riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng-Khánh Hòa) thời kỳ từ ngày 08 đến ngày 10 mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Tây Nguyên: Từ ngày 03 đến ngày 12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng các ngày 8, ngày 9 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Từ ngày 03 đến ngày 06, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 07 đến ngày 12, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 03, ngày 04, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày 05 ngày 06, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 07 đến ngày 12, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 07, ngày 08, sau có mưa vài nơi. Trời lạnh.

T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm