Áp thấp nhiệt đới, bão số 9 diễn biến phức tạp cần chủ động theo dõi ứng phó

21/11/2018 11:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 21/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp giao ban về công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, diễn biến áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão gần Biển Đông.

Bão số 9 giật cấp 12 kết hợp nền nhiệt cao, không khí lạnh mạnh nên diễn biến sẽ khó lường

Bão số 9 giật cấp 12 kết hợp nền nhiệt cao, không khí lạnh mạnh nên diễn biến sẽ khó lường

Không khí lạnh có thể khiến bão sẽ suy yếu và gây mưa ít nhưng cũng có thể làm cho cường độ bão mạnh lên, hướng di chuyển của bão cũng có thay đổi khó lường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia 7 giờ ngày 21/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông, trên miền Trung của quần đảo Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 22/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo thời tiết, Bão số 9, Áp thấp nhiệt đới, Không khí lạnh, Tin bão, Bão mới, tin thời tiết, gió mùa đông bắc, tin bão mới, cơn bão số 9, thời tiết hôm nay, thời tiết

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 23/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.  Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đặc biệt, bão số 9 có thể kết hợp với không khí lạnh mạnh được tăng cường vào ngày 21/11 nên diễn biến về cường độ cũng như quỹ đạo di chuyển của cơn bão số 9 sẽ diễn biến phức tạp. 

Không khí lạnh tăng cường

Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều 21/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối nay ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ gần sáng và ngày 22/11, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 21/11, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; từ gần sáng ngày mai (22/11), khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Thời tiết Hà Nội: Từ chiều tối và đêm nay 21/11, có mưa, mưa rào; trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ.

Đã có 19 người chết và mất tích sau bão số 8

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Cục trưởng Cục ứng phó và khắc khục hậu quả thiên tai, Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cần tiếp túc thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 57 ngày 17/11; văn bản số 180 ngày 20/11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia  Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và sẵn sàng ứng phó với thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh, lũ lớn, tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết, Bão số 9, Áp thấp nhiệt đới, Không khí lạnh, Tin bão, Bão mới, tin thời tiết, gió mùa đông bắc, tin bão mới, cơn bão số 9, thời tiết hôm nay, thời tiết
Đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: TTDBKTTV

Hiện tại, UBND tỉnh Khánh Hòa và các địa phương khác ở khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ; kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đang thi công, sửa chữa, các hồ nhỏ do các doanh nghiệp, chủ đầu tư quản lý.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết nguy hiểm, sớm phát hành các bản tin dự báo và cảnh báo để chủ động có các biện pháp ứng phó. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng; thường xuyên thông báo diễn biến mưa lũ để các địa phương, nhân dân, Bộ, ngành biết, chủ động phòng tránh.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia  Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hoà, thiệt hại do bão số 8 và mưa lũ, sạt lở đất tính đến 17 giờ ngày 20/11 đã có 19 người chết và mất tích do sạt lở đất, 28 người bị thương; 71 nhà bị sập, hư hỏng (thành phố  Nha Trang 50 nhà, huyện Cam Lâm 14 nhà, Thị xã Ninh Hòa 17 nhà); hơn 308 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 8.991 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; hơn 10.000 m3 đất đá, đường giao thông bị sạt lở, 2.315m kênh mương bị hư hỏng; 287m kè bị sạt lở, sạt lở đuôi tràn hồ chứa nước Đồng Bò cuốn trôi 1.400 m3 đá về hạ lưu.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm