Anh bổ sung một số nước vào danh sách cấm nhập cảnh

02/04/2021 19:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Để phòng dịch Covid-19 lây lan, Chính phủ Anh ngày 2/4 thông báo sẽ bổ sung các nước Bangladesh, Kenya, Pakistan và Philippines vào "danh sách đỏ", theo đó cấm những người đến từ các nước này nhập cảnh vào Anh trừ trường hợp là công dân Anh hoặc Ireland.

EU thống nhất phương án phân bổ vaccine Covid-19 cho các nước thành viên

EU thống nhất phương án phân bổ vaccine Covid-19 cho các nước thành viên

Sau nhiều ngày đàm phán, đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí điều chỉnh hệ thống phân bổ vaccine giữa các nước thành viên.

Chính phủ Anh nêu rõ từ 4h ngày 9/4 sẽ đưa các nước Pakistan, Kenya, Philippines và Bangladesh vào "danh sách đỏ" cùng với khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác chủ yếu tại châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ.

Những người từ các nước trong danh sách đỏ đến Anh sẽ bị từ chối nhập cảnh, trong khi những người Anh trở về nước phải thực hiện cách ly bắt buộc 10 ngày tại khách sạn. Hiện giới chuyên gia kêu gọi bổ sung một số nước châu Âu ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng vào danh sách trên, song Chính phủ Anh cho biết hiện chưa có kế hoạch này.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Heathrow ở London, Anh ngày 22/5/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tại Peru, Bộ Giao thông Vận tải ngày 1/4 thông báo quyết định gia hạn việc tạm ngừng các chuyến bay từ Anh, Brazil và Nam Phi tới nước này thêm 2 tuần, từ ngày 1/4 - 15/4, như một biện pháp hạn chế nguy cơ cơ xâm nhập biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Peru gần đây đã mở lại các chuyến bay quốc tế với một số quốc gia châu Âu, bao gồm cả Tây Ban Nha, Hà Lan và Pháp, nhưng vẫn cấm nhập cảnh du khách từ Anh.

Ngoài ra, kể từ tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Peru cũng nối lại các chuyến bay đến và đi từ Ecuador, Bolivia, Colombia, Panama, Paraguay, Uruguay, Chile, Mỹ, Mexico, Argentina, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominicana, El Salvador, Jamaica và Canada.

Chính phủ Peru duy trì quy định du khách đến nước này phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với COVID-19. Ngoài ra, hành khách nhập cảnh phải trải qua thời gian tự cách ly bắt buộc đủ 14 ngày. 

Quốc gia Mỹ Latinh này là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất trong khu vực bởi đại dịch COVID-19, với hơn 1,5 triệu ca mắc bệnh và khoảng 52.000 ca tử vong đến nay.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm